PewDiePie đá đểu T-series sau khi thừa nhận thua cuộc

Video mới nhất của PewDiePie đã thừa nhận T-series đứng đầu YouTube, đồng thời đưa ra nhiều cáo buộc về các sai phạm của công ty Ấn Độ.

Felix Kjellberg, được biết đến với tên YouTube PewDiePie, đã kết thúc cuộc chiến đầy căng thẳng kéo dài hàng tháng với T-Series bằng cách tuyên bố thua cuộc.Trong video với tiêu đề Congratulations-Chúc mừng, PewDiePie thừa nhận thất bại, nhưng chỉ ra T-series đã chơi xấu.

PewDiePie châm biếm T-Series qua video 'Chúc mừng' Trong video âm nhạc, PewDiePie đưa ra nhiều cáo buộc chống lại T-Series, đồng thời cảm ơn fan hâm mộ trong thời gian qua.

Felix lấy dẫn chứng từ một bài báo của Times of India, cho rằng chủ tịch T-series, ông Bhushan Kumar, đang bị điều tra vì cáo buộc trốn thuế khổng lồ và chuyển tiền sang nước ngoài để mua tài sản dưới tên của nhân viên công ty. T-Series vẫn chưa có bình luận về vấn đề trên.

Mặc dù vậy, video không chỉ chứa lời buộc tội và châm biếm dành cho T-Series. Congratulations còn là một cơ hội cho Felix để nói lời cảm ơn đến nhóm người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh ấy. PewDiePie bày tỏ rằng anh rất quý trọng các fan hâm mộ của mình. Trong nhiều video, anh cũng cởi mở tâm sự với fan về vấn đề sức khỏe, những thăng trầm trong cuộc sống của anh.

So với Bitch Lagsagna – một MV tương tự PewDiePie đăng tải để nhạo báng công ty. Lần này Congratulations đã thừa nhận tập đoàn âm nhạc nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ đã đánh bại anh ta, trở thành kênh được đăng ký nhiều nhất trên YouTube. Mặc dù Felix đã nhiều lần nói rằng anh ta không quan tâm thắng thua, những người hâm mộ đã thành lập nhiều chiến dịch, kéo dài cuộc chiến "sub" lên đến 7 tháng ròng.

Lúc này, T-Series có 18.000 người đăng ký nhiều hơn. Tuy nhiên, video của kênh này đã thu được mười một triệu lượt xem sau chưa đầy mười sáu giờ.

PewDiePie chính thức thừa nhận mất ngôi vương YouTube. Ảnh: YouTube.

PewDiePie chính thức thừa nhận mất ngôi vương YouTube. Ảnh: YouTube.

Năm 2017, Disney và YouTube đã cắt đứt mối quan hệ với PewDiePie sau khi tờ WSJ phát hiện anh đã đăng ít nhất 9 video có nội dung bài xích người Do Thái.

Trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại hai thánh đường Hồi giáo ở trung tâm và ngoại ô Christchurch, New Zealand hôm 15/3, tay súng tự nhận là Brenton Tarrant đã kêu gọi mọi người "hãy đăng ký kênh của PewDiePie". Đây được xem như hành động lợi dụng tên tuổi của PewDiePie để lan truyền câu chuyện thảm sát trên Internet.

Hoài Tân
The Verge

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pewdiepie-da-deu-t-series-sau-khi-thua-nhan-thua-cuoc-post931360.html