Peru yêu cầu Mỹ dẫn độ cựu Tổng thống Alejandro Toledo

Bộ Ngoại giao Peru cho biết nước này ngày 25/5 đã chính thức đề nghị Mỹ dẫn độ cựu Tổng thống Alejandro Toledo, người đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo tại một cuộc họp ở Washington, DC, Mỹ ngày 17/6/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo tại một cuộc họp ở Washington, DC, Mỹ ngày 17/6/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Peru cho biết nước này ngày 25/5 đã chính thức đề nghị Mỹ dẫn độ cựu Tổng thống Alejandro Toledo, người đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Cựu Tổng thống Peru Toledo hiện đang sống tại Mỹ cùng với vợ, bị cáo buộc nhận hối lộ 20 triệu USD từ tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht của Brazil nhằm đổi lấy các hợp đồng xây dựng đường cao tốc trên biển nối Peru và Brazil.

Bộ Ngoại giao Peru cho biết đã chuyển các tài liệu liên quan cho Bộ Ngoại giao Mỹ để xử lý trước khi chuyển sang Bộ Tư pháp Mỹ.

Ông Toledo giữ cương vị Tổng thống Peru trong giai đoạn 2001-2006. Ông đã chạy trốn đến Mỹ hơn 1 năm rưỡi trước, bất chấp lệnh truy nã đã được ban bố.

Odebrecht là tâm điểm của vụ bê bối đình đám ở Brazil, gây chấn động chính trường nước Nam Mỹ từ tháng 3/2014.

Tập đoàn khổng lồ này thừa nhận đã đưa hối lộ gần 790 triệu USD cho nhiều nhân vật tại hơn 12 quốc gia nhằm tìm kiếm sự ủng hộ và ưu ái trong các dự án xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/peru-yeu-cau-my-dan-do-cuu-tong-thong-alejandro-toledo/504753.vnp