Peru tuyên bố Tổng thống Mexico 'không được hoan nghênh'

Quốc hội Peru cho rằng Tổng thống Mexico đã can thiệp vào công việc nội bộ của Peru.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: AP

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Quốc hội Peru ngày 25/5 tuyên bố Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador "không được hoan nghênh" vì những bình luận nhiều lần của ông về các vấn đề nội bộ của Peru.

Nghị sĩ bảo thủ Maria del Carmen Alva của Peru chỉ ra rằng những bình luận của ông Obrador là "vi phạm nguyên tắc không can thiệp" vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Bà Alva nói: “Người dân Peru không chấp nhận các hành động can thiệp, đặc biệt là can thiệp vào chủ quyền của chúng tôi”.

Vụ việc trên diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mexico đã công khai ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Pedro Castillo, người đã bị Quốc hội phế truất sau khi ông tìm cách giải tán cơ quan lập pháp vào tháng 12/2022. Sau đó, Phó Tổng thống Dina Boluarte tuyên thệ nhậm chức, trở thành lãnh đạo mới của Peru.

Gần đây, ông Obrador thường xuyên chỉ trích Tổng thống Boluarte, gọi bà là “soán ngôi”, “giả mạo” và “bất hợp pháp”.

Vài ngày trước, bà Boluarte tuyên bố từ chối nhường chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh Thái Bình Dương cho ông Obrador. Các thành viên của khối thương mại này là Chile, Colombia, Mexico và Peru, và các quốc gia đảm nhiệm chủ tịch luân phiên trên cơ sở hàng năm.

Ông Obrador đã trở thành tổng thống thứ hai bị chính quyền của bà Boluarte tuyên bố là người không được hoan nghênh, sau Tổng thống Colombia Gustavo Petro, điều này sẽ ngăn cản họ đặt chân lên đất Peru.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/peru-tuyen-bo-tong-thong-mexico-khong-duoc-hoan-nghenh-20230526151852039.htm