Peru tiến hành bầu cử tổng thống trong điều kiện dịch bệnh

Ngày 11/4, hàng nghìn điểm bỏ phiếu đã mở cửa ở Peru để khoảng 25 triệu cử tri nước này đến bỏ phiếu bầu tổng thống mới, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh tòa nhà Quốc hội Peru ở Lima ngày 1/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Toàn cảnh tòa nhà Quốc hội Peru ở Lima ngày 1/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa trong 12 giờ, tức là nhiều hơn thường lệ 4 giờ. Số điểm bỏ phiếu cũng nhiều gấp đôi so với các cuộc bầu cử trước để tránh nguy cơ tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn khi làn sóng lây nhiễm thứ hai đang hoành hành mạnh tại quốc gia này. Cử tri được thông báo cần đeo khẩu trang và mang theo bút khi đến bỏ phiếu.

Cử tri Peru sẽ chọn người kế nhiệm Tổng thống Francisco Sagasti sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 28/7 tới. Có 18 ứng cử viên tham gia tranh cử và các cuộc thăm dò cho thấy không ứng cử viên nào nhận được nhiều hơn 12% ủng hộ.

Việc bỏ phiếu bầu cử là bắt buộc tại Peru, tuy nhiên có nhiều cử tri không muốn đi bỏ phiếu do lo ngại dịch bệnh.

Theo luật pháp Peru, hai ứng cử viên được nhiều phiếu nhất trong vòng một sẽ tranh cử vòng hai vào tháng 6 tới.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/peru-tien-hanh-bau-cu-tong-thong-trong-dieu-kien-dich-benh-20210411203719531.htm