Peru: Quốc hội kêu gọi Tổng thống lâm thời từ chức

Tổng thống lâm thời Peru Manuel Merio đang đối mặt sức ép lớn sau khi ra lệnh trấn áp biểu tình tuần qua, khiến 3 người thiệt mạng, 11 người bị thương.

Tối 14/11, Chủ tịch Quốc hội Peru Luis Valdez đã kêu gọi Tổng thống lâm thời Manuel Merio “từ chức ngay lập tức” sau khi chính quyền mới tiến hành trấn áp cuộc biểu tình khiến 3 người thiệt mạng, 11 người bị thương. Trong một thông báo trên kênh truyền hình Channel N, ông Valdez nêu rõ: “Tôi đề nghị ông Merino cân nhắc việc từ chức ngay lập tức”.

Chủ tịch Quốc hội Peru Luis Valdez (ảnh) kêu gọi Tổng thống lâm thời Peru Manuel Merio từ chức. (Nguồn: Quốc hội Peru)

Chủ tịch Quốc hội Peru Luis Valdez (ảnh) kêu gọi Tổng thống lâm thời Peru Manuel Merio từ chức. (Nguồn: Quốc hội Peru)

Theo một thông báo được đăng tải từ tài khoản Quốc hội trên mạng xã hội Twitter, các nghị sĩ sẽ nhóm họp khẩn cấp trong ngày 15/11 để thảo luận về khả năng từ chức của ông Merino.

Tối hậu thư này đã được đưa ra sau khi có tin 3 người biểu tình thiệt mạng trong một cuộc tuần hành quy mô lớn và hòa bình ở thủ đô Lima bị cảnh sát trấn áp mạnh tay. Trước tuyên bố của ông Valdez, 7/18 Bộ trưởng trong nội các của ông Merio cũng đã đệ đơn từ chức nhằm phản đối hành động trấn áp biểu tình.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/peru-quoc-hoi-keu-goi-tong-thong-lam-thoi-tu-chuc-129222.html