Peru phát hiện một loài ếch mới

Các nhà chúc trách Peru hôm thứ Tư đã công bố việc phát hiện một loài ếch hoàn toàn mới có màu nâu đốm với màu mắt khác thường và không có màng nhĩ, trong rừng rậm Amazon.

Loài ếch này được xác định thuộc họ Pristimantis sira, sống trong rừng núi có độ cao từ 1.550-2.200 m so với mực nước biển, theo các nhà chức trách Peru. Giống ếch mới được tìm thấy trong khu bảo tồn El Sira ở miền trung Peru.

“Một lần nữa, các khu vực tự nhiên được bảo vệ của Peru đang đóng góp giá trị cho khoa học", các nhà sinh vật học Peru tuyên bố.

Theo kết quả được công bố, loài ếch này có cơ thể màu nâu hoặc xám đen với những đốm trắng. Nó có một dấu chéo đặc biệt trên mống mắt và một vòng màu cam đồng xung quanh đồng tử. Ngoài ra loài này không có màng nhĩ.

Khu bảo tồn El Sira là một khu vực tự nhiên được bảo vệ có diện tích khoảng 600.000 ha, nơi ghi nhận 105 loài bò sát, thằn lằn và rắn cũng như 68 loài lưỡng cư, chủ yếu là cóc và ếch.

Tuần trước, Peru cũng đã công bố phát hiện một loài ếch mới, thuộc giống Gastrotheca của loài lưỡng cư không đuôi.

Bắc Hiệp

Theo AFP

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/peru-phat-hien-mot-loai-ech-moi-post106509.html