Peru chơi đủ chiêu trò để loại New Zealand

ĐT Peru đánh bại New Zealand 2-0 vào sáng qua để giành tấm vé cuối cùng dự World Cup 2018. Trước khi có được chiến thắng trong 90 phút thi đấu trên sân, phía Peru đã không từ một mánh khóe nào, cả mê tín lẫn không mê tín, để phá đám đối thủ đến từ châu Đại Dương.

Các pháp sư Peru làm đủ mọi cách để đội nhà thắng New Zealand

Cho đội khách ăn đủ các loại “hành”

Việc các đội khách bị những đội chủ nhà sử dụng các mánh khóe phá sức, hoặc khủng bố tinh thần không còn lạ trong bóng đá nữa. Nhưng hiếm thấy đội khách nào bị “ăn hành” nhiều như ĐT New Zealand trong chuyến làm khách tới Peru trong khuôn khổ lượt về vòng play-off tranh vé dự World Cup 2018. Đội khách đến từ châu Đại Dương thậm chí bị hành… từ trước khi đặt chân tới Peru.

Trang tin news.com.au tiết lộ khi ĐT New Zealand di chuyển từ Buenos Aires sang Lima, chuyến bay của họ bị “delay” 3 tiếng đồng hồ. Phía sân bay ở Lima bảo rằng chưa đủ điều kiện an toàn để máy bay chở đội New Zealand hạ cánh. Báo hại máy bay phải bay qua sân bay thành phố Iquique ở phía Bắc của Chile tiếp nhiên liệu trước khi vòng lại Lima.

Hạ cánh xuống Lima chậm 3 tiếng đồng hồ đã đành, sau đó ĐT New Zealand còn bị xe bus câu giờ trong quá trình cả đội di chuyển về khách sạn JW Marriott mà họ trú quân. Thay vì đến khách sạn vào 9 giờ tối như lịch đã lên, các vị khách này chỉ có thể “check in” khách sạn khi đồng hồ đã điểm sang giờ của ngày hôm sau.

Phải gần 2 giờ sáng, các thành viên của ĐT New Zealand mới có thể lên giường đi ngủ. Vừa mới chợp mắt thì “đùng”, “đoàng” tiếng pháo inh tai. Giật nảy mình, họ thấy phía trước khách sạn sáng lóe. Hóa ra những CĐV Peru “cuồng nhiệt” bắn pháo hoa tưng bừng. Quả là màn chào đón nồng nhiệt đến xóc cả óc.

Quá trình “ăn hành” của ĐT New Zealand mới chỉ bắt đầu. Khi đội tiền trạm của họ tới SVĐ Quốc gia ở Lima trước để chuẩn bị điều kiện tập luyện, thật “tình cờ” làm sao phía chủ nhà báo mất chìa khóa mở cổng vào sân. Phải loay hoay chừng nửa tiếng đồng hồ cửa sân mới được mở.

Khi các cầu thủ New Zealand tới SVĐ Quốc gia ở Lima để tập thì tài xế xe bus lại không lái xe đi vào cổng chính như thường lệ. Bác tài đi cổng phụ khiến hành trình dài thêm. Chiếc xe bus quá cao không chui vừa cổng phụ. Đợi một hồi mà xe bus không sao lách nổi qua cổng phụ, các tuyển thủ New Zealand phải tự xuống xe đi bộ vào cho nhanh.

Chưa hết, vào buổi sáng ngày diễn ra trận đấu, đội khách tiếp tục bị tra tấn lỗ tai. Lại “trùng hợp” làm sao, 3 chiếc máy bay quân sự bay là là trên đầu khách sạn JW Marriott.

Ám thêm quẻ cho chắc ăn

Vậy là phía chủ nhà Peru đã không từ một chiêu trò nào nhằm phá đám các vị khách New Zealand. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Phía chủ nhà còn dùng thêm các “năng lượng siêu nhiên” ám quẻ đội khách cho chắc ăn.

Bên ngoài sân, các pháp sư được cho là cao tay nhất ở Peru trổ hết phép để ám ĐT New Zealand. Người ta chụp lại được cảnh pháp sư cho một con rắn trườn bò trên hình chụp tập thể ĐT New Zealand và cảnh pháp sư vãi rượu quanh sân. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, các pháp sư này quả quyết đã làm phép khiến ĐT New Zealand bại trận từ khi còn chưa ra sân thi đấu.

Khó mà nói kết quả New Zealand thua Peru 0-2 sau đó có chịu ảnh hưởng ít nhiều gì từ các mánh khóe hay các quẻ ám của phía chủ nhà hay không. Song có thể nói ĐT New Zealand vừa phải trải qua chuyến đi đầy bão táp.

Theo Bongdaplus

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/peru-choi-du-chieu-tro-de-loai-new-zealand-576689.ldo