Pepita phá tan mục tiêu của Thái Sơn Nam

Chưa đầy 22 giờ đồng hồ sau trận tứ kết bị vắt kiệt sức, các cầu thủ Thái Sơn Nam đã bước vào trận bán kết Cúp C1 futsal châu Á gặp Nagoya Oceans và thất bại 1-3.

Nêu mục tiêu vô địch giải nhưng Thái Sơn Nam thua ở bán kết trước Nagoya Oceans và phải tranh hạng ba.

Có quá nhiều lý do đan xen nhau ở trận này. Giải này năm ngoái ở Indonesia Thái Sơn Nam đã bất ngờ đánh bại Nagoya Oceans ở bán kết, đội bóng Nhật này từng ba lần vô địch Cúp C1 châu Á.

"Sát thủ" Pepita quá xuất sắc của Nagoya Oceans.

"Sát thủ" Pepita quá xuất sắc của Nagoya Oceans.

Mặt khác, cú “sụp hầm” năm ngoái trước Thái Sơn Nam khiến Nagoya Oceans càng thêm cẩn trọng.

Thua Nagoya Oceans ở trận bán kết 1, Thái Sơn Nam chỉ còn cơ hội tranh hạng ba. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng Thái Sơn Nam năm nay chơi hay hơn, ngoài ngoại binh giỏi thì dàn cầu thủ nội là các tuyển thủ quốc gia chơi rất tốt, ghi bàn thắng rất đều đặn. Song Nagoya Oceans quá hay lại đề phòng cao độ trước đối thủ năm ngoái từng khiến họ ôm hận.

Shimisu (12) hôm nay không làm được gì cho Thái Sơn Nam.

Ngoại binh Luis Gabriel Washington (tên trên áo đấu là Pepita) đến từ Brazil của Nagoya chơi cực hay và đóng góp hai bàn thắng đầu tiên với kỹ thuật đầy chất Samba cho đội bóng Nhật. Pepita ghi hai bàn vào các phút 5 và 16 khi chớp cơ hội rất nhanh và sút kỹ thuật. Hiệp 1 khép lại trong thế Thái Sơn Nam bị dẫn 2-0.

Sang hiệp 2, phút 26, Mạnh Dũng có bàn rút ngắn 1-2 cho Thái Sơn Nam từ pha chớp thời cơ rồi sút trực diện cầu môn.

CLB Nagoya Oceans thi đấu quá xuất sắc.

Đây là thời điểm Thái Sơn Nam vùng lên mãnh liệt. Song mật độ thi đấu quá dày, sau trận tứ kết thắng Shenzhen 5-1, chỉ 22 giờ đồng hồ sau Thái Sơn Nam lại xung trận nên nhiều cầu thủ nội chưa kịp phục hồi. Điều này dẫn đến việc họ gây ra nhiều lỗi và đuối sức. Phút 34, Thái Huy cạn kiệt sức lực theo không kịp đối phương đành phạm lỗi sát vùng cấm. Với lỗi này, Huy nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Thái Sơn Nam mất người trong 2 phút.

Trong thời gian hơn người, Nagoya Oceans tận dụng cơ hội tốt gây áp lực, trong một pha giải vây, Văn Vũ vô tình đốt lưới nhà khiến Thái Sơn Nam bị dẫn sâu 3-1 và không thể gượng dậy.

Thua Nagoya Oceans 1-3, Thái Sơn Nam không thể lập lại thành tích vào chung kết giải này năm ngoái. Thái Sơn Nam sẽ chờ đối thủ tranh hạng ba ở trận bán kết còn lại giữa Mes Sungun - AGMK lúc 18 giờ.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/pepita-pha-tan-muc-tieu-cua-thai-son-nam-852324.html