Pep thất vọng cùng cực khi Man City bị loại đầy cay đắng

Pep Guaridola đã thất vọng cùng cực khi đội bóng của ông bị loại khỏi Champions League do bàn thắng ở cuối trận của Man City bị từ chối bởi công nghệ VAR.

Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Man City đã chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc trong trận đấu tại Etihad. Sterling giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 4, nhưng cú đúp của Son Heung-Min chỉ trong vòng 3 phút, từ phút thứ 7 đến phút thứ 10 buộc Man xanh phải ghi thêm 3 bàn và không để thủng lưới mới có thể đi tiếp.

Thầy trò Pep Guardiola đã nỗ lực không ngừng, lần lượt Bernando Silva, Sterling và Aguero ghi 3 bàn giúp Man City dẫn trước 4-2, tỷ số này giữ nguyên họ sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, pha lập công đầy may mắn của Fernando Llorente cùng việc bàn thắng của Sterling bị VAR từ chối khiến Man City chỉ có được chiến thắng 4-3. Với tổng tỷ số 4-4 sau hai lượt trận, Man City đã phải nhường vé vào bán kết cho Tottenham bởi luật bàn thắng trên sân khách. 3 mùa giải dưới sự dẫn dắt của Pep đội chủ sân Etihad đều không thể vào bán kết Champions League.

Pep thất vọng sau thất bại trước Tottenham

Pep thất vọng sau thất bại trước Tottenham

HLV Guardiola chia sẻ: “Vâng, mọi thứ thật khó khăn. Kết quả này quá tàn nhẫn, nhưng chúng tôi sẽ phải chấp nhận nó. Đây là trận đấu tuyệt vời cho tất cả mọi người. Trong hiệp hai, chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ. Chúng tôi đã ghi bàn thắng chúng tôi cần, nhưng Tottenham là người đi tiếp”.

HLV Người Tây Ban Nha cũng cảm ơn người hâm mộ: “Sau tất cả, tôi rất tự hào, đặc biệt với phản ứng của người hâm mộ. Tôi chưa bao giờ thấy Etihad tuyệt vời như hôm nay. Chúng tôi rất tiếc cho người hâm mộ, nhưng họ biết rằng chúng tôi đã cống hiến những gì đẹp nhất và không ai có thể đoán trước điều gì trong bóng đá. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể đi tiếp.

Chúng tôi đã ghi bàn và VAR thực hiện phần còn lại. Đó chỉ là vài centimet khi bóng chạm tay Llorente, vài centimet khi cầu thủ của chúng tôi việt vị. VAR quá tàn nhẫn. Llorente đã để bóng chạm tay khi ghi bàn. Có lẽ trọng tài không có được hình ảnh đúng đắn nhất. Ở góc nhìn khác, bạn sẽ thấy bóng đã chạm tay Llorente. Hiệp một diễn ra không bình thường, nhưng chúng tôi làm chủ hoàn toàn hiệp hai. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp hai, nhưng Tottenham là đội bóng mạnh và thật không may, chúng tôi đã bị loại. Tôi muốn chúc mừng Tottenham và chúc họ những gì tốt đẹp nhất ở vòng bán kết”.

Bên kia chiến tuyến, phát biểu sau trận Man City - Tottenham, HLV Pochettino tự hào về các học trò sau khi vào bán kết Champions League mùa này. Cựu HLV Southampton cũng cho rằng việc Spurs có thể vượt mặt Man xanh nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/pep-that-vong-cung-cuc-khi-man-city-bi-loai-day-cay-dang-20617