Pep Guardiola vs Mourinho: Thiên tài đấu trí

Cuối tuần này, Man City tiếp Tottenham ở vòng 24 Premier League là cuộc đấu trí giữa hai thiên tài Pep Guardiola và Jose Mourinho.

Pep Guardiola đang cùng Man City bay cao, trong khi Mourinho lận đận với Tottenham. Dù vậy, ở Etihad tối thứ Bảy (0h30 ngày 14/2), điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đấu của hai nhà cầm quân bậc thầy.

Pep Guardiola và Mourinho là cặp thiên tài nhiều duyên nợ

Pep Guardiola và Mourinho là cặp thiên tài nhiều duyên nợ

Cuộc chiến của duyên nợ

Trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp, không một đối thủ nào mà Pep Guardiola đối đầu nhiều hơn Jose Mourinho, và ngược lại.

Họ từng là những người bạn của nhau giai đoạn 1996-2000, khi Pep thuộc biên chế cầu thủ của Barcelona còn Mourinho trong BHL (từ trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson, rồi trợ lý cho Louis van Gaal), trước khi trở thành đối thủ với không ít tranh cãi.

Cuộc chiến đầu tiên giữa Pep với Mourinho bắt đầu năm 2009. Ngày ấy, Guardiola đưa Barca lên đỉnh cao, trong khi "Người đặc biệt" cũng giúp Inter trở thành cỗ máy chiến thắng.

Cho đến nay, đã có tổng cộng 24 cuộc đấu trí giữa Pep và Mou. Trong đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha có 11 chiến thắng, và thua 7.

Đỉnh cao cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia bậc thầy thế kỷ 21 là những trận "Siêu kinh điển" giữa Barca và Real Madrid. Đấy là giai đoạn của bóng đá, cảm xúc và cả những tranh cãi bất tận.

"El Clasico" là những cuộc đấu trí cảm xúc nhất giữa Pep Guardiola và Mourinho

Có tổng cộng 11 trận đấu khi họ cùng làm việc tại La Liga. Trận "Siêu kinh điển" đầu tiên kết thúc với chiến thắng 5-0 nghiêng về Barca của Pep.

Trong 11 trận này, Guardiola có 5 chiến thắng, và Mourinho thắng 2.

Ở thành Manchester, có 6 trận derby giữa hai người (5 Premier League, 1 League Cup). Pep nhỉnh hơn khi giúp Man City thắng 3 và thua 2 trước MU của Mourinho.

Khi Mourinho đến Tottenham, ông thắng cả 2 cuộc đấu trí với Pep, cùng tỷ số 2-0. Mới nhất là trận đấu thuộc vòng 9 mùa này ở Tottenham Hotspur Stadium (Son Heung Min và Lo Celso ghi bàn).

Cuối tuần này, thế giới một lần nữa được chứng kiến giữa hai thiên tài trên ghế huấn luyện, với những trường phái bóng đá trái ngược.

Man City đang có chuỗi thắng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh

Pep quyết phục thù

Trong cuộc chiến giữa Pep và Mourinho, điều gì cũng có thể xảy ra, đặc biệt là trong thời điểm bóng đá bất ổn bởi Covid-19.

Mặc dù vậy, ở thời điểm này Man City được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Man City đang có chuỗi 15 trận thắng liên tiếp - tính trên mọi mặt trận, kỷ lục tốt nhất mà một đội bóng Anh giành được.

Đây cũng là kỷ lục của cá nhân Pep Guardiola, kể từ khi ông bước chân vào huấn luyện chuyên nghiệp cùng Barca năm 2008.

Tottenham khủng hoảng thời gian gần đây

Kể từ trận thua chính Tottenham hồi đầu mùa, Man City mang hình ảnh khác. Một cuộc trỗi dậy mạnh mẽ để đội bóng thành Manchester từ thứ 9 lên dẫn đầu Premier League.

Bên cạnh đó là những chiếc vé đi tiếp trên sân chơi Champions League, FA Cup, cũng như vào chung kết League Cup.

Tính rộng hơn, Man City bất bại 22 trận liên tiếp kể từ sau cuộc chiến ở Tottenham Hotspur Stadium. 16 trận trong số này "Pep Team" giữa sạch lưới.

Ngược lại, không lâu sau khi đánh bại Man City 2-0, Tottenham suy yếu và lối chơi cũng dễ bị bắt bài. Họ mất ngôi đầu, và bị đẩy xuống thứ 8 Ngoại hạng.

Sau trận lượt đi, hai đội bước vào ngã rẽ trái ngược

Nguyên nhân chính đến từ việc Mourinho quá lạm dụng cặp Harry Kane - Son Heung Min, mà không xây dựng các giải pháp chiến thuật khác.

Trước khi đến sân Etihad, Tottenham đánh mất niềm tin, đồng thời nhiều cầu thủ không hài lòng với những quyết định và chiến thuật của Mourinho.

Pep Guardiola đang quyết phục thù, để giúp Man City khẳng định vị trí đầu bảng, và đẩy Mourinho chìm sâu hơn trong khủng hoảng với Tottenham.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/man-city-dau-tottenham-pep-guardiola-so-tai-mourinho-712647.html