Pep Guardiola và Mourinho nói gì sau trận derby Manchester?

Kết thúc trận derby thành Manchester, hai nhà cầm quân Guardiola và Mourinho đưa ra những nhận xét rất thú vị.

Jose Mourinho đã có thêm một trận thua trước Pep Guardiola, nhưng lần này là trên đất Anh. Dù có lợi thế sân nhà, song Man United nhập cuộc chệch choạc thấy rõ. Hệ quả là 2 bàn thắng đến với Man City chỉ trong vòng 35 phút đầu tiên.

Giới chuyên môn cho rằng, “Người Đặc Biệt” đã sai khi xếp Mkhitaryan và Lingard – những người hoặc vừa chấn thương hoặc còn non kinh nghiệm chơi ngay từ đầu. Cá nhân mình, Mourinho lại không nghĩ vậy. Ông đổ lỗi cho trọng tài và cho học trò.

Man City của Pep xuất sắc đánh bại đội bóng cùng thành phố với tỉ số 2-1.

Trả lời phỏng vấn sau trận trên Sky Sports, nhà cầm quân 53 tuổi cho biết: “Tôi rất thất vọng với 2 quyết định của trọng tài Mark Clattenburg. Bravo đáng phải bị thẻ đỏ khi vào bóng thô bạo với Rooney. Nếu các cầu thủ của tôi làm vậy ở giữa sân, là Fellaini chẳng hạn, hẳn sẽ có 1 thẻ đỏ và 1 quả phạt trực tiếp.

Ở trước cầu môn thì ông ấy khó khăn hơn để ra quyết định và ông không muốn đưa ra. Otamendi cũng để tay chạm bóng trong vòng cấm. Đó rõ ràng là 1 quả 11m. Sẽ có những chuyên gia nói không, nhưng cậu ta biết mình đã làm gì. Cậu ta nhìn thẳng vào quả bóng. Chúng tôi không thể hài lòng với trọng tài”.

Mourinho thừa nhận: “Man City là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1. Chúng tôi khởi đầu thực sự tệ hại. Thành thật mà nói, tôi có 2 hoặc 3 cầu thủ mà nếu biết trước họ sẽ đá như thế nào tôi đã không để họ ra sân.

Bóng đá là vậy. Đôi khi các cầu thủ làm HLV thất vọng và đôi khi họ lại mang tới những bất ngờ. Tôi tin tưởng một vài cái tên sẽ tạo ra sự đột biến ở trận cầu lớn kiểu này, nhưng họ không làm được như tôi chờ đợi”.

Mourinho thêm 1 lần thất bại trước Guardiola.

Về phần mình, bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola ra sức ca ngợi học trò, đặc biệt là Bravo. Cựu HLV Bayern Munich nhận xét: “Những gì Claudio đã thể hiện ở Old Trafford với tôi là tuyệt vời. Tôi mừng vì anh ấy xử lý bằng chân tốt. Tôi thích mẫu thủ môn có khả năng chơi cao hơn so với khung thành chừng 3-4m.

Thật không dễ để đá trận ra mắt chỉ sau 2 buổi tập. Tôi biết như thế là mạo hiểm. Nhưng ngược lại, chúng tôi sẽ được nhiều thứ”.

Nói về diễn biến trận đấu, Pep cho hay: “Man City đã chơi rất tốt trong hiệp 1. Bàn thắng của Ibra trước giờ nghỉ mang tới nhiều chuyển biến. Tôi biết sang hiệp 2 họ sẽ thay đổi lối chơi. Họ để Pogba và Fellaini lên cao hòng gia tăng sức ép.

Chúng tôi chủ động phản công nhưng không có thành quả. Với những đường bóng dài thì bạn chỉ biết cầu nguyện vì hầu như không thể kiểm soát chúng. Tôi nghĩ các khán giả sẽ thích thú với trận đấu này”.

Trần Anh

(Theo Telegraph)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/pep-guardiola-va-mourinho-noi-gi-sau-tran-derby-manchester-a257747.html