Pep Guardiola thừa nhận mất niềm tin sau thảm bại trên sân nhà

HLV của Man City thừa nhận đã mất niềm tin khi chứng kiến đội bóng của mình vượt lên dẫn trước trong trận đấu với Leicester vào rạng sáng 28/9.

Riyad Mahrez đã đưa Man City vượt lên dẫn trước từ phút thứ 4 tuy nhiên sau đó ở bên ngoài đường pitch, HLV Pep Guardiola bắt đầu lo lắng khi các học trò không thể chuyển hóa sự áp đảo về thế trận thành bàn thắng. Và sự lo lắng của Pep là có cơ sở khi đội khách ghi liền một mạch 3 bàn thắng vào lưới đội chủ sân Etihad ngay trong hiệp 1.

Từ khi nhậm chức tại Man City, Pep đã chi gần 300 triệu bảng nhưng đổi lại Citizen dường như vẫn có một hàng thủ quá mong mạnh.

Từ khi nhậm chức tại Man City, Pep đã chi gần 300 triệu bảng nhưng đổi lại Citizen dường như vẫn có một hàng thủ quá mong mạnh.

Sau giờ nghỉ Maddison nâng tỷ số lên 4-1 để chấm dứt hoàn toàn hy vọng "lật ngược thế cờ" của Man City. Ít phút sau Ake có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 trước khi Tielemans lập công trên chấm phạt đền ấn định tỷ số 5-1 cho "bầy cáo".

Lần đầu tiên sau 17 năm mới lại có đội ghi được 5 bàn thắng vào lưới của Man City ngay trên thánh địa Etihad, một đòn đánh mạnh vào khát vọng vô địch mùa này của đương kim á quân giải Ngoại hạng.

"Chúng tôi không tạo được nhiều cơ hội, và tôi đã nghĩ có điều gì không ổn. Chúng tôi đã tự tạo ra áp lực cho mình khi mong muốn có được bàn thắng thứ 2 trong khi đáng ra phải bình tĩnh hơn", HLV Pep Guardiola giải thích cho thất bại "muối mặt" sau trận đấu.

"Tôi đã nói với học trò rằng hãy cố gắng kiên nhẫn rồi cơ hội sẽ đến. Nhưng sau đó chúng tôi nhận bàn thua, bàn thứ 2 rồi thứ ba, mọi thứ trở nên quá khó khăn. Leicester đã phòng ngự quá tốt.", Pep thừa nhận.

Các cầu thủ Man City nhận một thất bại đậm nhất sau 17 năm ngay trên Etihad.

"Man City hôm nay không có nhiều cầu thủ hoạt động tốt trong khu cấm địa (đối phương)", HLV Pep nói và dường như ám chỉ việc Gabriel Jesus, John Stones chấn thương không thể ra sân.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận ManCity không nên mãi theo đuổi chiến lược ghi thật nhiều bàn thắng ở các trận đấu. Pep cho rằng đáng lẽ ông nên để các học trò phòng ngự sau bàn thắng mở tỷ số để buộc đối phương dâng cao rồi trừng phạt họ bằng các pha phản công.

Nguyễn Bình (theo Sport Mail)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/tham-bai-tren-san-nha-hlv-pep-guardiola-cay-dang-thua-nhan-mot-dieu-613368/