Pep Guardiola 'thanh trừng' hàng loạt cầu thủ Man City

Nhằm tăng ngân quỹ chuyển nhượng, Pep Guardiola sẽ thanh lý nhiều cầu thủ Man City không nằm trong kế hoạch thi đấu của ông mùa tới.

Sau khi hụt danh hiệu Champions League, chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn thay máu hàng công, với hai mục tiêu hàng đầu là Harry Kane và Jack Grealish.

Man City định bán đứt Jack Harrison cho Leeds

Man City định bán đứt Jack Harrison cho Leeds

Mặc dù vậy, để cân bằng tài chính, Man City cần phải bán bớt một vài người thừa, đặc biệt những cầu thủ mùa trước thi đấu ở các đội khác dưới dạng cho mượn.

Tiêu biểu là trường hợp Jack Harrison. Sau ba năm lưu lạc, cầu thủ chạy cánh 24 tuổi này có thể được Leeds United mua đứt với mức phí 13 triệu bảng.

Cái tên khác là Pedro Porro cũng vừa chơi mùa giải thành công ở Sporting Lisbon và được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha hồi tháng ba vừa qua.

Đội bóng Bồ Đào Nha còn quan tâm đến một cầu thủ khác thuộc biên chế Man City là tiền đạo Lukas Nmecha.

Tay săn bàn trẻ vừa đăng quang giải U21 châu Âu cùng U21 Đức. Man City có thể để Nmecha ra đi nếu nhận được lời đề nghị xấp xỉ 20 triệu bảng.

Tương lai Bernardo Silva không được đảm bảo

Mùa giải vừa qua, anh là chân sút hàng đầu của Anderlecht (chơi dưới dạng cho mượn). Hiện hàng loạt đội bóng Bundesliga như Hamburg, Leverkusen hay Wolfsburg đều muốn có sự phục vụ của Nmecha.

Các sếp lớn ở Etihad cũng đánh giá và đưa ra quyết định về tương lai của một số cầu thủ thuộc biên chế đội một như Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Laporte hay Mahrez.

Nhiều người trong số này chỉ còn thời hạn 2 năm hợp đồng. Nếu họ lưỡng lự không đồng ý ký tiếp, Man City có thể rao bán ngay kỳ chuyển nhượng hè tới.

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/pep-guardiola-thanh-trung-hang-loat-cau-thu-man-city-744423.html