Pep Guardiola giúp Man City thống trị Premier League thế nào?

Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ có HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của Manchester United là vượt qua HLV Pep Guardiola của Manchester City.

Rạng sáng nay (12-5), đội hình 2 của Manchester United đã nhận thất bại 1-2 trước Leicester City ở vòng 36 Premier League trên sân Old Trafford. Kết quả này giúp Manchester City chính thức vô địch Premier League 2020-2021. Man City hơn đội xếp thứ hai MU 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng nữa.

Kể từ khi dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola đã giành 3 danh hiệu Premier League trong 4 mùa giải qua. Chỉ có HLV Sir Alex Ferguson của Manchester United và HLV Bob Paisley của Liverpool là hơn Pep Guardiola kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Tính riêng ở kỷ nguyên Premier League, chỉ Sir Alex là vượt qua Pep. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tạo nên một đế chế riêng tại Man City như những gì Sir Alex làm được ở MU.

Thành tích của các HLV trong kỷ nguyên Premier League. ẢNH: THE SUN

Thành tích của các HLV trong kỷ nguyên Premier League. ẢNH: THE SUN

Chelsea với ông chủ Roman Abramovic, Arsenal của Arsene Wenger, Leeds United của Don Revie hay Sir Matt Busy của MU cũng không đạt được thành tích như Pep Guardiola. Và thành tích của Man City đến trong bối cảnh Man City bị đại dịch COVID-19 càn quét cách đây 6 tháng.

Man City cần chức vô địch Champions League để củng cố vị trí của họ trong lịch sử bóng đá Anh. Họ đã vào chung kết gặp Chelsea, họ cũng đã vô địch League Cup. Nhưng Premier League mùa này là một thành công rất khác so với hai danh hiệu Premier League trước đó của Man City.

Đây là một mùa giải không giống ai vì COVID-19, Man City không có một tiền đạo cắm thực thụ nào trong gần như suốt chiến dịch với Aguero chấn thương liên miên, họ cũng không có người hâm mộ cổ vũ trên sân Etihad và họ hoảng loạn vì bị COVID-19 tấn công đội bóng.

Pep Guardiola đưa Man City lên đỉnh Premier League 3 mùa giải trong 4 năm qua. ẢNH: TIMES NEWPAPERS LTD

Ở mùa này, 8 CLB khác nhau đã dẫn đầu bảng tổng sắp Premier League trước khi đoàn quân của Pep Guardiola vượt lên đỉnh và kể từ đó họ đã nắm chắc lấy nó.

Đây là năm của những điều khó tin và những cầu thủ khó tin. Không ai ngờ IIkay Gundogan lại là vua phá lưới của Man City. Tân binh Ruben Dias và John Stones bất ngờ kết hợp hoàn hảo thành bộ đôi đáng gờm ở trung tâm hàng phòng ngự Man City. Hậu vệ cánh Joao Cancelo chói sáng là minh chứng sống động cho lối chơi tổng lực của Pep Guardiola.

Gundogan chơi cực hay mùa này nhưng hơn 4 mùa giải trước, tiền vệ người Đức hiếm khi là nhân tố chính trong đội hình của Man City. Mùa này, Gundogan có khoảng thời gian chơi như lên đồng với 11 bàn thắng từ giữa tháng 12-2020 đến giữa tháng 2-2021 trong bối cảnh ngôi sao số 1 Kevin De Bruyne dính chấn thương nghiêm trọng.

Gundogan và Foden có mùa giải hay nhất. ẢNH: Eddie Keogh Telegraph Media Group

Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải này của Man City chắc chắn phải là Ruben Dias. Rất ít cầu thủ nào đến với bóng đá Anh mà tạo ra tác động tức thì đến đội bóng như hậu vệ người Bồ Đào Nha này.

Ở mùa trước, chấn thương kéo dài của trung vệ Aymeric Laporte được cho là lí do chính khiến Man City không thể tiến gần đến Liverpool, nhà vô địch mùa trước. Mùa giải này, Laporte không còn là lựa chọn số 1 của Pep bởi sự kết hợp quá ấn tượng của Dias và Stones.

Hai năm trước, Stones dính chấn thương và đánh mất sự tự tin kể từ đó. Bây giờ, anh trở lại là một trung vệ hàng đầu nước Anh một lần nữa. Cancelo thì “thiết kế” lại bản đồ nhiệt dành cho một hậu vệ cánh. Ở vị trí này, Cancelo in dấu giày ở khắp mọi nơi.

Dias là cầu thủ hay nhất mùa giải của Manchester City. ẢNH: GETTY

Tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” của Man City là Phil Foden tiến bộ từng ngày và tiến gần đến vị thế là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Mọi phẩm chất hay nhất của Foden thể hiện qua màn trình diễn đỉnh cao trong trận thắng 4-1 trước Liverpool tại Anfield vào tháng 2.

Nhiều người cho rằng những ông chủ giàu có người Ả Rập của Man City đã đảm bảo cho đội nhà một đội hình có chiều sâu để giành mọi chiến thắng. Họ hạ thấp vai trò của Pep Guardiola nhưng ở mùa giải này, Pep đã nâng tầm và chứng minh mình là HLV tài năng thế nào.

Mùa trước ở Champions League hay FA Cup, Pep bị các đội kèo dưới như Lyon và Arsenal đánh bại, họ kém Liverpool đến 18 điểm ở Premier League. Mẹ của Pep qua đời vì COVID-19.

Pep có thời điểm bế tắc ở Man City. ẢNH: AFP

Tuy nhiên, kể từ khi Pep dập tắt những tin đồn về tương lai bằng việc ký hợp đồng mới với Man City vào tháng 11 năm ngoái, Man City bắt đầu vào phom.

Ban đầu, họ cũng có thời điểm chệch choạch. Đỉnh điểm là trận hòa 1-1 với West Brom vào tháng 12 năm ngoái dẫn đến việc Pep phải tổ chức cuộc họp khẩn xử lý khủng hoảng phong độ ở Man City.

Kể từ dó, Man City bắt đầu chuỗi 21 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, một chiến tích phi thường ở bất cứ mùa giải nào với bất kỳ CLB nào.

Cả mùa giải này, đội chủ sân Etihad có thể không phải là đội bóng thống trị hoàn toàn, không phải là đội bóng đáng xem nhất, nhưng xét về sức chịu đựng, khả năng vượt qua nghịch cảnh và chiến thuật thiên tài của Pep Guardiola, đây là thật sự là một chiến dịch quá ấn tượng của Manchester City.

Man City có 5 chức vô địch trong kỷ nguyên Premier League. ẢNH: THE SUN

Từng công thần làm nên lịch sử cho Man City đã và sẽ rời Man City là Kompany, David Silva và sắp tới là Sergio Aguero. Nếu mùa tới, Man City ký hợp đồng với Harry Kane hoặc Erling Haaland, sức mạnh của Man City chắc chắn còn khủng khiếp hơn nhiều.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/pep-guardiola-giup-man-city-thong-tri-premier-league-the-nao-984661.html