Pep Guardiola đã hết phép khi không được tự do mua sắm?

Manchester City đang có sự khởi đầu khá tệ trong mùa giải mới 2020-2021, khi mà họ đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu. Điều này làm cho người hâm mộ cảm thấy về khả năng thành công của Pep Guardiola trong mùa giải này, bởi ông đã không được tự do mua sắm như những mùa giải trước.

Manchester City có sự khởi đầu không tốt trong mùa giải mới 2020-2021.

Manchester City có sự khởi đầu không tốt trong mùa giải mới 2020-2021.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới 2020-2021, Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola thi đấu 3 trận (1 trận bị hoãn), nửa xanh thành Manchester thắng 1 trận hòa 1 trận và thua 1 trận, ghi được 6 bàn thủng lưới 7 bàn, có được 4 điểm tạm xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng. Như vậy dù cho có thắng trong trận đấu bù, thì Manchester City vẫn không thể lọt vào nhóm 5 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng, và đó là điều có thể xem là bất thường đối với câu lạc bộ này. Không chỉ như vậy, trận thua của Manchester City là trận thua đậm 2-5 trước Leicester City, đội mà họ đã có 3 chiến thắng liên tiếp trước đó; còn trận hòa là hòa 1-1 trước Leeds, một câu lạc bộ mới lên hạng. Ngoài ra, 7 bàn thua sau 3 trận đấu là một con số đáng kinh ngạc, đáng báo động khi câu lạc bộ này vẫn luôn là một trong những đội có hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh trong những mùa giải trước.

Ngay từ khi kỳ chuyển nhượng Hè 2020 bắt đầu, người ta đã lấy làm lạ khi Manchester City tham gia thị trường chuyển nhượng khá dè dặt, chỉ với 2 bản hợp đồng mới là Nathan Ake và Ferran Torres. Lấy làm lạ là bởi nửa xanh thành Manchester đã lần lượt chia tay một số trụ cột trong đội hình như Vincent Kompany, David Silva, Leroy Sane… đồng thời một số trụ cột cũng đã có tuổi như Sergio Aguero 32 tuổi, Fernandinho 35 tuổi… Để cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng như Champions League mùa giải này, lẽ ra Manchester City phải thể hiện mạnh mẽ hơn nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng có lẽ việc vừa thoát khỏi án phạt cấm thi đấu tại đấu trường châu Âu của UEFA do vi phạm luật công bằng tài chính, đã khiến cho câu lạc bộ này phải kềm chế đi phần nào việc ném tiền vào thị trường chuyển nhượng.

Chính vì vậy mà Pep Guardiola vẫn phải loay hoay mà chưa tìm ra phương án nào khả dĩ để có sự thay thế tương xứng cho Vincent Kompany, khi có lúc phải rút Fernandinho về lấp vào vị trí này, dù ông đã chi ra xấp xỉ 500 triệu bảng Anh cho hệ thống phòng ngự. Mà thậm chí Fernandinho còn là tiền vệ phòng ngự tốt nhất mà vị huấn luyện viên này có, dù cho cầu thủ này đã 35 tuổi, dù cho câu lạc bộ này đã chiêu mộ một Rodrigo với giá lên tới gần 63 triệu bảng Anh. Hoặc Sergio Aguero năm nay đã 32 tuổi những vẫn đang là tiền đạo hiệu quả nhất mà Pep Guardiola có, dù vị huấn luyện viên này đã trao rất nhiều sự kỳ vọng cho Gabriel Jesus, bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng Anh đến từ câu lạc bộ Palmeiras.

Khi mà những John Stones, Benjamin Mendy… liên tiếp phạm sai lầm, những Sergio Aguero, Oleksandr Zinchenko, Joao Cancelo… còn đang chấn thương không thể thi đấu, thì chắc chắn Pep Guardiola theo thói quen sẽ rất muốn đưa về sân Etihad những sự thay thế chất lượng cao, chứ không phải là những cái tên tầm khá như Nathan Ake và Ferran Torres. Nhưng việc không thể mua sắm tự do như những mùa giải trước có vẻ như đã ảnh hưởng rất lớn đến vị huấn luyện viên này, khi mà xoay xở với những gì có trong tay không phải là thói quen thường thấy của Pep Guardiola. Trước đây khi mua về một tân binh, nếu Pep Guardiola không thích hoặc cảm thấy không phù hợp, ông hoàn toàn có thể thoải mái bán đi và lập tức có được sự thay thế khác như mong muốn với túi tiền như không đáy của các ông chủ người Ả Rập. Nhưng nay một bản hợp đồng với Ruben Dias đã là cực hạn trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020, và muốn hay không thì Pep Guardiola phải tự xoay xở cho phần còn lại.

Rất rõ ràng là Manchester City vẫn luôn cũng cấp những gì tốt nhất cho Pep Guardiola, và họ có quyền đòi hỏi những thành quả tốt nhất. Nhưng chức vô địch Champions League vẫn ngoài tầm tay, thậm chí họ còn đang đứng trước nguy cơ mùa giải thứ 2 không thể lên ngôi tại Ngoại hạng Anh. Với một câu lạc bộ có tham vọng như Manchester City, sức ép đối với Pep Guardiola trong mùa giải này là rất lớn, nếu như ông không muốn đứng trước nguy cơ mất ghế huấn luyện viên trưởng khi mùa giải kết thúc, hoặc thậm chí là sớm hơn.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202010/pep-guardiola-da-het-phep-khi-khong-duoc-tu-do-mua-sam-8187309/