Pep Guardiola công khai coi thường Mourinho

Pep Guardiola tuyên bố không xem trọng trận đấu gặp Manchester United (M.U) ở Cúp Liên đoàn Anh. Do vậy, Man City không có lý do để ra sân với đội hình tốt nhất.

Pep Guardiola sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất khi gặp M.U

Trái với dự đoán, thuyền trưởng của Man City không cần chiến thắng ở Cúp Liên đoàn Anh để vực dậy tinh thần của cả đội. Thay vào đó, Pep Guardiola muốn tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho các trận đấu sắp tới ở Champions League và Premier League.

Chủ sân Etihad sẽ có trận đấu gặp M.U vào lúc 2 giờ ngày 27.10 (giờ VN). Dù là kình địch cùng thành phố nhưng đối với Pep Guardiola, ông không quan trọng thắng thua trong trận đấu này.

“Tôi nghĩ rằng mọi người phải tin trận đấu này không hề lớn. Tôi không đo đếm xem trận đấu nào quan trọng hơn nhưng chúng tôi sẽ có những trận đấu khó khăn sau đó. Tôi phải xem xét các điều kiện của đội bóng và cầu thủ.

Ba ngày sau đó là West Brom (Premier League) và Barcelona. Tất cả đều rất quan trọng. Do vậy chúng tôi cần phải xoay đội hình, một vài cầu thủ trẻ sẽ được ra sân. Đầu tiên là vì họ xứng đáng, thứ 2 là chúng tôi cần phải làm vậy”, Daily Mail đăng lời chia sẻ của ông thầy người Tây Ban Nha.

Mourinho đang muốn giành chiến thắng càng sớm càng tốt

Chia sẻ của Pep Guardiola chẳng khác nào gáo nước lạnh tát vào mặt Jose Mourinho. Bởi “Người đặc biệt” và đoàn quân áo đỏ đang rất khao khát chiến thắng để vớt vát niềm tin của người hâm mộ và vực dậy tinh thần của toàn đội. Chưa kể, M.U đã thua ở trận derby thành Manchester, do đó, Mourinho và “Quỷ đỏ” càng khao khát được phục thù.

Không cần nói thì cũng rõ, Mourinho sẽ tung ra đội hình tốt nhất trong trận đấu này để thắng cho bằng được Man City. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh lại không muốn làm điều tương tự. Pep Guardiola chỉ muốn thi đấu cho xong và bảo toàn lực lượng chủ chốt cho những trận đấu quan trọng khác. Dù chưa thi đấu, Mourinho đã bị đồng nghiệp “hạ nhục” ít nhiều.

Trước trận đấu gặp Man City, "Người đặc biệt" còn đón tin dữ khi Eric Bailly chính thức ngồi ngoài 2 tháng bởi chấn thương dây chằng đầu gối trong trận thua 0-4 trước Chelsea. Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng là mắt xích quan trọng trong chiến thuật của ông thầy người Bồ Đào Nha nên M.U sẽ gặp nguy với thông tin này. Dự đoán, cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ ngồi ngoài trong 12 trận đấu tới của Manchester United.

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/pep-guardiola-cong-khai-coi-thuong-mourinho-69064.html