Pep Guardiola bất lực ngăn siêu sao của Man City ra đi

HLV Pep Guardiola thừa nhận bất lực trong việc ngăn đội trưởng Manchester City, người mà ông rất yêu quý chia tay Etihad.

Hành động cuối cùng của Ilkay Gundogan với tư cách là một cầu thủ của Manchester City có thể là nâng cao chức vô địch Champions League. Nếu đội chủ sân Etihad vượt qua Real Madrid ở bán kết thì họ có khả năng cực lớn vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB lần đầu tiên trong lịch sử.

Pep Guardiola đã thổ lộ tình yêu của mình với Ilkay Gundogan nhưng điều đó là không đủ để giữ tuyển thủ Đức ở lại Manchester City, tờ Mirror (Anh) thông tin hôm nay 30-4. Gundogan, 32 tuổi, đã có một mùa giải xuất sắc nữa cho Man City khi đội đang theo đuổi cú ăn ba vĩ đại.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã trao băng đội trưởng Man City cho Gundogan kể từ khi Fernandinho chia tay CLB vào năm ngoái. Nhưng thông tin cho thấy, Gundogan không muốn gia hạn hợp đồng với Man City. Tiền vệ người Đức được cho là đã nói chuyện với Barcelona về việc mình sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại sân Camp Nou.

Pep Guardiola bất lực trong việc giữ chân Gundogan. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola bất lực trong việc giữ chân Gundogan. ẢNH: GETTY

Điều đó đồng nghĩa Gundogan muốn chia tay Man City sau khi hết hợp đồng. Và HLV Pep Guardiola đã lảng tránh câu hỏi mà giới truyền thông đặt ra là “Liệu ông muốn giữ Gundogan ở lại kể từ khi đưa tuyển thủ Đức đến Man City cách đây 7 năm hay không?”

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Man City và Fulham tại Premier League, Pep Guardiola trả lời câu hỏi của truyền thông: “Tôi yêu cậu ấy (Ilkay Gundogan). Tôi thích cậu ấy. Tôi đã kết hôn, nhưng tôi ngưỡng mộ cậu ấy! Ilkay là một cầu thủ quan trọng. Cậu ấy lãnh đạo Man City trên sân bằng sự im lặng nhưng khi cậu ấy nói thì mọi người đều lắng nghe.

Ilkay Gundogan là một cầu thủ bóng đá được định nghĩa một cách hoàn hảo. Một tiền vệ tấn công có ý thức ghi bàn và hỗ trợ đồng đội. Cậu ấy rất thông minh trong từng thời điểm và luôn ở đúng vị trí. Cậu ấy cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Ilkay là một cầu thủ đặc biệt về mọi mặt”.

Pep Guardiola yêu Gundogan nhưng bất lực trong việc giữ cầu thủ này ở lại Man City. ẢNH: GETTY

Vào mùa hè năm 2016, Pep Guardiola được bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng Manchester City. Cùng năm đó, Ilkay Gundogan gia nhập đội chủ sân Etihad từ Borussia Dortmund với giá 30 triệu bảng Anh.

Bây giờ, hành động cuối cùng của Gundogan ở Man City có thể là nâng cao danh hiệu Champions League với tư cách đội trưởng. Nếu thành hiện thực, đó là cái kết ngọt ngào của tiền vệ người Đức trước khi nói lời chia tay đội chủ sân Etihad.

Pep Guardiola nói thêm: “Bạn không thể giành được bất cứ thứ gì, bạn thậm chí không thể mơ về nó, trừ khi bạn muốn làm điều đó. Bạn nói về trải nghiệm của Ilkay Gundogan. Điều đó không có nghĩa là những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng việc ở đó nhiều lần sẽ giúp ích rất nhiều”.

Trong khi đó, hậu vệ Man City Manuel Akanji khẳng định anh không nghi ngờ gì về việc mình đủ giỏi để thi đấu tại Etihad.

Akanji sẵn sàng thi đấu mọi vị trí mà Pep Guardiola yêu cầu. ẢNH: GETTY

Akanji nói: “Đó là sự tự tin mà tôi có. Tôi tham gia CLB này vì tôi tự tin rằng mình có thể chơi bóng cho Man City. Rõ ràng là tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi thực sự hạnh phúc ở đây.

Tôi không phải kiểu người đòi hỏi sự đảm bảo từ huấn luyện viên, nhưng tôi biết khả năng của mình. Cuối cùng, việc Pep Guardiola đưa ai vào sân là quyết định của ông ấy và tôi cố gắng cống hiến hết sức mình trong mỗi trận đấu”.

Cầu thủ 27 tuổi này đã chơi ở hàng phòng ngự bốn người của Man City. Tuy nhiên, Manuel Akanji tuyên bố anh sẵn sàng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nếu HLV trưởng Pep Guardiola yêu cầu.

Manuel Akanji nói: “Nếu huấn luyện viên cần tôi ở hàng tiền vệ, tôi sẽ chơi ở đó. Tôi hạnh phúc chừng nào tôi còn ở trên sân. Tôi nghĩ đó là cách Manchester City thực hiện các vụ chuyển nhượng, bằng cách xác định những cầu thủ có thể phù hợp với hệ thống và có khả năng học hỏi nhiều điều mới”.

HLV Pep Guardiola đang giúp Man City tiến gần đến cú ăn ba lịch sử gồm vô địch Premier League, Champions League và FA Cup. ẢNH: GETTY

Trận đấu giữa Manchester City và Fulham ở vòng 34 Premier League trên sân Craven Cottage sẽ diễn ra vào lúc 20h đêm nay 30-4. Nếu giành chiến thắng, đội bóng của Pep Guardiola sẽ tạm trở lại ngôi đầu Premier League sau nhiều tháng vị trí đó nằm trong tay Arsenal. Hiện “pháo thủ” đang dẫn đầu bảng với 75 điểm, hơn đội chủ sân Etihad 2 điểm nhưng đá nhiều hơn đến 2 trận.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/pep-guardiola-bat-luc-ngan-sieu-sao-cua-man-city-ra-di-post731242.html