Pep bắn thông điệp đến Mourinho sau 'thảm sát' Huddersfield

Sau những lời lẽ bình luận đến từ đồng nghiệp, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những sự chia sẻ về lý do tại sao All Or Nothing được phát hành.

Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết Manchester City không có ý định làm cho bộ phim tài liệu của họ với ám ảnh về Jose Mourinho trong tâm trí. Và mặc dù tuyên bố không theo dõi nó, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha mỉa mai rằng Man City phải trả tiền cát xê cho ông cũng như bạn chẳng thể mua được đẳng cấp...

Bộ phim này nói đến việc Manchester United chơi với phong cách dựng xe bus, rồi tại sao Kevin De Bruyne rời bỏ Chelsea hay những lời chia sẻ của HLV Guardiola dành cho các học trò của mình sau chiến thắng ở trận derby Manchester năm ngoái.

HLV Jose Mourinho rất không hài lòng vì những nội dung trong bộ phim tài liệu của Man City.

Sau đó, Amazone Prime chỉ phản ứng với những lời chỉ trích của Mourinho bằng cách viết một dòng trạng thái rất ngắn gọn "Cảm ơn Jose Mourinho đã xem nhé". Trong khi đó, cựu thuyền trưởng Bayern Munich đã không thể kìm được tiếng cười của mình khi được hỏi về lời tuyên bố 'những đội giàu có không thể mua được đẳng cấp'.

"Đúng rồi, bạn không thể mua được đẳng cấp," ông nói. "Tôi đồng ý với Jose, bạn không thể mua điều đó. Nhưng tôi cho rằng Man City đã sống với một mùa giải tuyệt vời và chúng tôi làm điều đó vì chính mình. Tôi không đồng ý khi anh ta nói về sự thiếu tôn trọng, đó không phải ý định của đội bóng này khi làm ra nó."

"Là một câu lạc bộ, Man City phải cố gắng phát triển và giành được danh hiệu như tất cả các đội bóng lớn khác trên thế giới. Chúng tôi đã làm (phim tài liệu) cho bản thân và người hâm mộ để xem những điều gì xảy ra bên trong phòng thay đồ. Đó là ý kiến của anh ta, nhưng người này nói thế này và người khác lại không cho như vậy. Tất nhiên, tôi đồng ý với Jose rằng bạn chẳng thể mua được đẳng cấp." HLV Guardiola kết luận.

Và Guardiola cũng đáp trả lại với sự nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Vị thuyền trưởng Man City trước đó cũng từng khẳng định rằng việc đến sân Etihad làm việc là điều bình thường, nhưng ông cho rằng thách thức lớn nhất trong nghiệp cầm quân của mình chính là 'kết thúc 20 thống trị của Man Utd' tại xứ sương mù.

“Chúng tôi có những người hàng xóm, trong 15 hoặc 20 năm, họ luôn luôn giành chiến thắng. Tôi nghĩ thử thách lớn nhất của tôi với tư cách của một huấn luyện viên là thay đổi điều đó.” Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/pep-ban-thong-diep-den-mourinho-sau-tham-sat-huddersfield-d460432.html