Một số cựu chính khách đã thúc giục Thủ tướng Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa, trong khi Thủ tướng Đức tuyên bố không đồng ý việc này.
Thủ tướng Anh Keir Starmer được kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga ngay cả khi điều này không được Mỹ ủng hộ.
Ngày 5/7, ông Keir Starmer, lãnh đạo Công đảng Anh đã chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này sau khi diện kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham ở thủ đô London.
Ngày 5/7, ông Keir Starmer, lãnh đạo Công đảng Anh, đã chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này sau khi diện kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham ở thủ đô London.
Sáng 5/7, người dân Anh đã thức dậy với nền chính trị bước sang trang mới. Đảng Bảo thủ tuyên bố thua trong cuộc bầu cử Hạ viện còn đảng Lao động giành chiến thắng vượt trội, trở lại nắm quyền sau 14 năm.
Kết quả chính thức cho thấy Công đảng đã giành đủ số ghế để chiếm đa số trong Quốc hội Anh và sẽ thành lập chính phủ tiếp theo.
Nga có thể tấn công Anh bằng các loại tên lửa từng được sử dụng trên chiến trường Ukraine, và London khó lòng có thể ngăn cản các đợt không kích này, một cựu tướng Anh cho biết.
Không lâu sau khi The Daily Beast gây chú ý với bài báo tiết lộ sức khỏe của Vua Charles trở xấu, Cung điện Buckingham có động thái được cho là phủ nhận thông tin lan truyền.
Khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak và lãnh đạo Công đảng Keir Starmer đưa ra các thông điệp nhân lễ Phục sinh, bối cảnh chính trị ở Vương quốc Anh dường như đã sẵn sàng cho một sự thay đổi mang tính địa chấn. Lễ Phục sinh, theo truyền thống là thời gian để suy ngẫm và đổi mới, trùng hợp với việc công bố một cuộc thăm dò lớn cho thấy đảng Bảo thủ đang trên đà đối mặt với một trong những kết quả tồi tệ nhất trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Đối mặt với làn sóng ngầm trong nội bộ đảng Bảo thủ muốn phế truất ông trước một cuộc tổng tuyển cử được cho là có thể diễn ra vào tháng 11/2024, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đồng thời phải chịu áp lực trước hàng loạt vấn đề khó khăn khác, kể cả việc nhiều nghị sĩ đảng Bảo thủ dự định không tái tranh cử vì 'tương lai' ảm đạm...
Sky News ngày 17/3 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Anh Mark Harper khẳng định đương kim Thủ tướng Rishi Sunak, đồng thời là lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền, 'sẽ tiếp tục là lãnh đạo' của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2024.
Ông Mark Harpe, nghị sỹ cấp cao của đảng Bảo thủ, bác bỏ đồn đoán cho rằng lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt có thể sẽ thay ông Sunak lãnh đạo đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
'Kẻ hủy diệt' Challenger 2 quay trở lại chiến trường Ukraine sau một thời gian vắng bóng trên chiến trường, nhưng thiếu những nâng cấp quan trọng.
Xe tăng Challenger 2 dường như đã xuất hiện trở lại trên chiến trường Ukraine sau thời gian 'vắng bóng'.
Thông tin xe tăng Challenger 2 của Anh tái xuất hiện trên chiến trường Ukraine đã trở thành thông tin cực giá trị cho lực lượng Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle đang đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sau những hỗn loạn trong cuộc tranh luận tại Hạ viện ngày 21/2 về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Những chiếc xe tăng Challenger-2 đầu tiên đã đến Kiev theo như cam kết của Anh, nhưng chúng cũng đặt ra cho quân đội Ukraine nhiều vấn đề lớn.
Ngày đầu nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã phải vừa bận rộn lập nội các mới vừa điện đàm lãnh đạo nhiều nước bàn an ninh, đối ngoại.
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết sửa chữa những 'sai lầm' của người tiền nhiệm, nhưng sự trở lại của cựu Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman khiến một số nghị sĩ đặt nghi vấn.
Vậy là nước Anh lại có một tân thủ tướng – ông Rishi Sunak - nhà lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ, thay thế bà Liz Truss vừa rút lui với tư cách là thủ tướng có thời gian tại nhiệm vỏn vẹn 6 tuần, ngắn nhất trong lịch sử. Ổn định kinh tế được xác định là mục tiêu hàng đầu của ông Rishi Sunak, như chính ông khẳng định. Tuy nhiên, những thách thức đang chờ đợi ông sẽ không chỉ là câu chuyện ấy.
Trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ, bà Penny Mordaunt chấp nhận thất bại trước hạn chót hai phút, bất chấp cơ hội từ việc ông Boris Johnson rút khỏi cuộc đua.
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lần lượt công bố thành phần nội các mới, giữ lại nhiều thành viên chủ chốt dưới thời bà Liz Truss.
Ông Jeremy Hunt sẽ vẫn đảm nhận vai trò Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ mới, trong khi Dominic Raab trở lại vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp...
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak chiều ngày 25/10 đã công bố thành phần chính phủ mới, trong đó đáng chú ý là việc giữ lại rất nhiều chức danh Bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ của bà Liz Truss cũng như bổ nhiệm lại một số Bộ trưởng dưới thời ông Boris Johnson.
Ông Rishi Sunak sẽ là thủ tướng thứ 4 liên tiếp của Anh trở thành thủ tướng không thông qua tổng tuyển cử.
Cung điện Buckingham thông báo, Vua Charles III hôm nay đã bổ nhiệm ông Sunak làm Thủ tướng tiếp theo của nước Anh và chấp thuận đề nghị thành lập nội các mới của ông.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh là 'một cột mốc quan trọng mang tính đột phá'.
Sau khi diện kiến Vua Charles III vào sáng mai (26/10), ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh, người vừa chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ sẽ giữ cương vị Thủ tướng Anh.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, 42 tuổi, đã nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ đảng Bảo thủ trong Quốc hội. Ông Sunak, một trong những chính trị gia giàu có nhất ở Quốc hội Anh trở thành nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của đất nước, sẽ được Vua Charles bổ nhiệm.
Thủ tướng tiếp theo của Anh Rishi Sunak hôm 24/10 tuyên bố sẽ mang lại 'sự ổn định và thống nhất' vào thời điểm khủng hoảng kinh tế quốc gia, ngay sau khi ông được bầu làm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền.
Ông Rishi Sunak sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Anh sau cuộc chạy đua gấp rút để giành quyền lãnh đạo đảng Bảo thủ và lấp đầy khoảng trống do bà Liz Truss từ chức.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Rishi Sunak sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh vào ngày 26/10, sau khi diện kiến Vua Charles III vào sáng cùng ngày.
Bà Liz Truss - Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Anh - đã gửi lời chúc mừng đến ông Rishi Sunak, chưa đầy hai tháng sau khi bà đánh bại ông trong cuộc đua giành chức thủ tướng.
Ông Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh sau khi chiến thắng trong cuộc đua của đảng Bảo thủ. Ông sẽ là người gánh vác trọng trách dẫn dắt một đất nước đang chia rẽ sâu sắc vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak chiều 24/10 (giờ London) đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới trước nhiều nghị sĩ đảng Bảo thủ.
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức kinh tế nghiêm trọng.
Phát biểu trước các nghị sĩ đảng Bảo thủ ngày 24/10, Thủ tướng Anh tương lai Rishi Sunak cho biết sẽ không có một cuộc tổng tuyển cử sớm.
Ngày 24/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh.
Ông Rishi Sunak, 42 tuổi, sẽ trở thành vị thủ tướng thứ 3 của Anh chỉ trong chưa đầy 2 tháng và là thủ tướng da màu đầu tiên đồng thời là thủ tướng trẻ nhất Xứ sương mù trong hơn 200 năm qua.
Cựu Thủ tướng Theresa May chia sẻ trên Twitter rằng ông Sunak sẽ mang lại 'sự lãnh đạo bình tĩnh, trách nhiệm và thực dụng' mà Vương quốc Anh cần.
Chủ tịch Ủy ban 1922, đã xác nhận Đảng Bảo thủ chỉ nhận được một đề cử 'hợp lệ' để trở thành lãnh đạo của Đảng và Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh.
Chiều 24/10, bà Penny Mordaunt tuyên bố rút khỏi vị trí ứng viên lãnh đạo đảng Bảo thủ, đồng nghĩa với việc ông Rishi Sunak sẽ trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đủ điều kiện trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và sẽ là Thủ tướng Anh, sau khi đối thủ Penny Mordaunt rút khỏi cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tiến đến chiếc ghế Thủ tướng Anh sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ nước này.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh sau khi bà Penny Mordaunt từ bỏ cuộc đua lãnh đạo Đảng Bảo thủ.
Sau khi đối thủ Penny Mordaunt rút lui, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã đủ điều kiện trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và sẽ là Thủ tướng Anh.
Ngày 24/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của nước Anh.
Sau khi đối thủ bỏ cuộc, ông Rishi Sunak chính thức giành chiến thắng trong cuộc đua cho vị trí người đứng đầu đảng Bảo thủ và sẽ trở thành thủ tướng mới của Anh.
CNN ngày 24/10 dẫn thông tin từ Ủy ban 1922 phụ trách việc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ cho biết, ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính nước này sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh, sau khi đối thủ Penny Mordaunt tuyên bố rút khỏi cuộc đua tới số 10 phố Downing.
Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh thay bà Liz Truss với lí do không có sự ủng hộ cần thiết để đoàn kết đảng Bảo thủ dù khẳng định ông giành đủ số đề cử để ra tranh cử.
Tới 2h chiều nay (24/10 giờ địa phương), nếu Chủ tịch Hạ viện Anh Penny Mordaunt không nhận được sự ủng hộ của 100 nghị sĩ, ông Rishi Sunak sẽ nghiễm nhiên trở thành Thủ tướng Anh.