Pencak Silat liên tiếp giành 2 HCV, Việt Nam vào tốp 15

Ở buổi thi đấu chiều 29-8, hai võ sĩ Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam đoạt thêm hai chiếc HCV, giúp đoàn Việt Nam vươn lên tốp 15 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 18.

Đáng chú ý, hai chiếc HCV đều được các võ sĩ Pencak Silat Việt Nam đánh bại các đối thủ Malaysia.

Thi đấu hạng nặng 90-95 kg, Nguyễn Văn Trí phải tăng cân để đối đầu Yaacob Khaizul. Trong lịch sử, võ sĩ Việt Nam từng vô địch SEA Games, á quân châu Á, hạng 3 thế giới nhưng ở hạng 85-90 kg. Thế nên Trí không được kỳ vọng nhiều trước đối thủ người Malaysia.

Võ sĩ Pencak Silat Nguyễn Văn Trí giúp cờ Việt Nam tung bay tại đấu trường Á vận hội. Ảnh: PHẠM HUY

Võ sĩ Pencak Silat Nguyễn Văn Trí giúp cờ Việt Nam tung bay tại đấu trường Á vận hội. Ảnh: PHẠM HUY

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Trí đã khiến người hâm mộ quê nhà nức lòng khi xuất sắc đánh bại Khaizul với cách biệt 5-0, đoạt chiếc HCV thứ ba về cho đoàn Việt Nam.

Tiếp nối thành công của đồng đội, nhà vô địch thế giới 2016, vô địch châu Á 2017 Trần Đình Nam thi đấu xuất thần, hạ gục Khalid Mihd Fauzi (đương kim vô địch SEA Games) với tỉ số cách biệt 5-0, giành chiếc HCV thứ hai trong ngày.

Ba trận chung kết các hạng 50-55 kg; 60-65 kg nữ và 55-60 kg nam, ba võ sĩ Trần Thị Thêm, Nguyễn Thị Cẩm Nhi và Nguyễn Thái Linh lần lượt thất bại 0-5 và 3-2 trước các võ sĩ chủ nhà Indonesia.

Với hai chiếc HCV, 3 HCB của Pencak Silat, đoàn Việt Nam nhảy từ vị trí 20 lên xếp hạng 13 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 18.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/pencak-silat-lien-tiep-gianh-2-hcv-viet-nam-vao-top-15-790048.html