Pemex chuẩn bị đón giàn khoan ngoài khơi mới do McDermott chế tạo vào tháng 4 tới

Công ty Dầu khí Nhà nước Mexico Pemex dự kiến sẽ bắt đầu đưa giàn khoan ngoài khơi Abkatun-A2 - do McDermott International chế tạo - vào hoạt động trong tháng 4 tới. Đây sẽ là giàn khoan lớn nhất với trọng lượng 15.000 tấn được lắp đặt tại quốc gia này trong một thập niên qua.

Pemex đang cố gắng vực dậy sản lượng khai thác dầu thô đã bị sụt giảm trong 14 năm qua bằng cách thúc đẩy các hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi, đặc biệt là ở các vùng nước nông dọc theo Vịnh phía Nam Mexico.

Pemex chuẩn bị đón giàn khoan ngoài khơi mới do McDermott chế tạo vào tháng 4 tới

Giàn Abkatun-A2 có mức vốn trị đầu tư 454 triệu USD, do 180 kỹ sư Mexico và 2.600 công nhân trực tiếp chế tạo và lắp đặt trong hơn hai năm, sẽ thay thế một giàn khoan tương tự đã bị phá hủy sau một đám cháy lớn vào năm 2016 và làm ba công nhân thiệt mạng. Giàn có công suất khai thác lên tới 220.000 thùng dầu thô và 352 triệu feet khối khí đốt mỗi ngày, dự kiến sẽ phục vụ các mỏ dầu nước nông của Pemex, bao gồm mỏ Ku-Maloob-Zaap, nằm ở Vịnh Campeche. Giàn dự kiến sẽ được di chuyển đến vị trí vận hành trong tháng 11/2018, lắp đặt và chạy thử nghiệm trong những tháng tiếp theo.

McDermott đã chế tạo 10 giàn khoan cho Pemex trong hơn một thập kỷ qua và đang thực hiện thêm hai dự án cơ sở hạ tầng bổ sung cho công ty này. Trong tháng 9, sản lượng dầu thô của Pemex tăng nhẹ lên mức 1.825 triệu bbl/ngày, tuy nhiên sản lượng trung bình năm đạt 1.863 triệu bbl/d, thấp hơn 4% so với năm ngoái.

Trung tâm đào tạo và thông tin dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/pemex-chuan-bi-don-gian-khoan-ngoai-khoi-moi-do-mcdermott-che-tao-vao-thang-4-toi-520830.html