PCI - cánh én mùa xuân

Tin vui vào những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới là năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Bắc Giang tăng 13 bậc so với năm trước, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố. Như cánh én báo tin vui, nỗ lực và khát vọng vươn lên được ghi nhận đang là câu chuyện truyền cảm hứng đến mỗi người dân Bắc Giang.

Như vậy đã là năm thứ 15 kể từ năm 2006 khi chỉ số PCI được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ lần đầu công bố đối với tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vì được xây dựng trên cơ sở đánh giá của các doanh nghiệp nên PCI là chỉ số dễ hình dung nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh, vị thế, hình ảnh của địa phương đối với doanh nghiệp.

Có nghĩa là nó phản ánh được thực trạng điều hành kinh tế của chính quyền các tỉnh, thành phố, các điểm mạnh điểm yếu, cũng như xác định được chính quyền nào có chất lượng điều hành kinh tế tốt hay chưa tốt và các doanh nghiệp có hài lòng hay chưa hài lòng.

Cũng có thể nói rằng những thông điệp, giải pháp “trải thảm đỏ”, “đất lành chim đậu”, “làm tổ đón đại bàng”, “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động”… sẽ chỉ là hô hào khẩu hiệu và mãi nằm trên giấy nếu không cải thiện được PCI.

Mặc dù thực hiện nhiều giải pháp nâng hạng PCI và tạo được những chuyển biến mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhưng sau 2 năm 2018, 2019 liên tục bị tụt hạng xuống 36, rồi 40/ 63 tỉnh, thành phố, chúng ta nhận ra rằng những bước tiến của mình còn chậm hơn so với nhiều địa phương khác.

Để tăng tốc nâng hạng PCI chẳng còn cách nào khác là phải xây dựng chiến lược trúng, đúng và hành động quyết liệt, hiệu quả. Vấn đề mấu chốt được đặt ra là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi giải quyết thủ tục hành chính không gây khó khăn, phiền hà; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh lắng nghe phản ánh từ doanh nghiệp, thành lập Tổ công tác đặc biệt tiếp nhận thông tin phản ánh từ doanh nghiệp để xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

Cùng với các giải pháp đồng bộ khác, sau một năm tăng tốc, PCI của Bắc Giang tăng thêm 13 bậc là một bước tiến ấn tượng, một nỗ lực rất đáng ghi nhận, tạo niềm tin, khí thế mới cho nhiệm kỳ mới.

PCI của Bắc Giang tăng 13 bậc như cánh én mùa xuân, nhưng không được thỏa mãn, cả bộ máy chính quyền phải nỗ lực hơn nữa để đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là điều mà Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhắn gửi trong bài phỏng vấn báo Bắc Giang sau khi PCI vừa được công bố sáng qua (15/4).

“Xếp hạng PCI là cuộc cạnh tranh giữa các địa phương, chỉ có điểm khởi đầu mà không có kết thúc. Trong nhận thức ngoài nâng hạng PCI là mục tiêu cũng phải luôn nỗ lực phấn đấu, không bao giờ dừng lại, dù chúng ta có xếp thứ hạng bao nhiêu nữa, kể cả hạng Nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh.

Trần Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/357125/pci-canh-en-mua-xuan.html