PCI Cần Thơ chưa như kỳ vọng

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết như vậy tại hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 diễn ra vào sáng ngày 23/5.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, quận huyện phải tạo bước đột phá trong cải thiện PCI.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, quận huyện phải tạo bước đột phá trong cải thiện PCI.

Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu các sở ngành, quận huyện phải tạo được bước đột phá, thực chất trong cải thiện PCI.

Theo ông Thống, kết quả thực hiện cải thiện PCI của Cần Thơ trong 5 năm qua (2014 - 2018) đạt nhiều kết quả tích cực, xếp hạng 11/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 04 bậc so với năm 2014), với số điểm tổng hợp đạt 64,98 điểm (tăng 5,04 điểm so với năm 2014), đứng thứ 5/13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL, hầu hết các chỉ số thành phần đều được cải thiện so với năm 2014; môi trường kinh doanh được các doanh nghiệp nhận định bình đẳng hơn, không có sự phân biệt giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng như doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); chính quyền thành phố năng động, sáng tạo và linh hoạt hơn trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận vẫn còn một số sở ngành và UBND quận, huyện triển khai thực hiện các Chương trình hành động của UBND thành phố còn mang tính hình thức, chưa thực sự quyết liệt trong hành động, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao chưa sâu sát và hiệu quả chưa cao. Công tác tổ chức đối thoại với doanh nghiệp tại một số quận huyện được thực hiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, bước đầu chỉ ghi nhận vướng mắc, kiến nghị, chưa đi vào thực chất, chưa giải quyết dứt điểm hoặc thỏa đáng những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp như các quy trình về đất đai, xây dựng, thuế... cũng như theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại. Vì vậy, môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tuy được cải thiện nhưng chưa đạt được kỳ vọng.

Theo phân tích của bà Võ Thị Thu Hương, Phó giám đốc VCCI Cần Thơ: năm 2018, PCI Cần Thơ xếp hạng 11/63, với số điểm tổng hợp là 64,98 điểm, đứng thứ 5/13 trong khu vực ĐBSCL, xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “Khá”, cụ thể: thành phố có 5/10 chỉ số thành phần được cải thiện so với năm 2017 gồm: Tiếp cận đất đai, tăng 0,53 điểm; Chi phí thời gian, tăng 0,78 điểm; Chi phí không chính thức, tăng 0,33 điểm; Cạnh tranh bình đẳng, tăng 0,55 điểm; Đào tạo lao động, tăng 0,32 điểm. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn 5 chỉ số thành phần vẫn còn khoảng cách lớn so với các tỉnh, thành trên cả nước như: Tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động tiên phong của lãnh đạo, thiết chế pháp lý.

Đáng lưu ý, chi phí gia nhập thị trường: 25% doanh nghiệp còn chờ hơn 1 tháng để hoàn thành thủ tục kinh doanh đứng hạng 12/13 tỉnh thành ĐBSCL. 32% doanh nghiệp đánh giá cán bộ hệ thống pháp luật nhũng nhiều, phán quyết tòa án xử các vụ kinh tế chưa nhanh chóng còn ở mức 62%.

Ngày 21/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Ông Thống là thứ trưởng thứ sáu của đơn vị này.

Ông Võ Thành Thống (56 tuổi), quê tỉnh Sóc Trăng, là tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ chức hiệu trưởng Cao đẳng kinh tế Cần Thơ, Giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư quận Ninh Kiều, Phó bí thư Thành ủy.

Tháng 11/2015, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Một năm sau ông tái đắc cử chức danh này.

Ninh Thới

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/pci-can-tho-chua-nhu-ky-vong-150758.html