PCI 2019: Đà Nẵng xếp thứ 5 toàn quốc

Kết quả Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức công bố vào sáng 5-5, Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 5 toàn quốc với 70,15/100 điểm, thuộc nhóm 'Rất tốt'.

Kết quả Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức công bố vào sáng 5-5, Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 5 toàn quốc với 70,15/100 điểm, thuộc nhóm “Rất tốt”.

Ngôi vị quán quân thuộc về Quảng Ninh (73,40/100), theo sau là Đồng Tháp (72,10/100), Vĩnh Long (71,30/100), Bắc Ninh (70,79/100). Đà Nẵng cũng là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2019 vùng Duyên hải miền Trung. Đứng thứ 2 là Quảng Nam với 69,42/100 điểm.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng PCI cả nước. Trong số 10 chỉ số thành phần PCI, Đà Nẵng có 3 chỉ số đạt điểm cao nhất trong 5 năm qua, gồm: tiếp cận đất đai (7,44/100), chi phí không chính thức (6,75/100), thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (6,99/100). 8/10 chỉ số có sự tăng trưởng so với năm 2018, chỉ có 2 chỉ số (gia nhập thị trường và chi phí thời gian) là giảm nhẹ.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp VCCI và USAID công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Báo cáo PCI 2019 có sự tham gia của gần 12.500 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, có khoảng 11.000 doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh, thành phố và trên 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 địa phương.Trong suốt 15 năm thực hiện điều tra PCI, Đà Nẵng có 7 năm đứng vị trí thứ nhất, 2 năm đứng vị trí thứ nhì cả nước. Chỉ số PCI 2018 của Đà Nẵng cũng đứng vị trí thứ 5 cả nước, dẫn đầu khu vực Duyên hải miền Trung.

N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_224321_pci-2019-da-nang-xep-thu-5-toan-quoc.aspx