PC04: Tấm lá chắn bảo vệ nhân dân trước tội phạm ma túy

PC04 chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, xứng đáng là tấm lá chắn bảo vệ nhân dân Thành phố trước tội phạm ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ ma túy đá, ketamin, thuốc lắc, heroin. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng thu giữ ma túy đá, ketamin, thuốc lắc, heroin. (Ảnh: TTXVN phát)

Đánh mạnh nguồn cung, giảm thiểu nguồn cầu, quyết tâm không để các đường dây lớn về ma túy hình thành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là phương châm mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực thực hiện.

PC04 đã chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, xứng đáng là tấm lá chắn bảo vệ nhân dân Thành phố trước tội phạm ma túy.

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của đất nước, nhưng cũng là địa bàn mà bọn tội phạm ma túy nhắm tới.

Thời gian qua, địa bàn thành phố nổi lên tình trạng các băng nhóm tội phạm ma túy xây dựng, thuê mướn nhiều kho trung chuyển tại các tỉnh giáp biên và vùng ven Thành phố. Chúng không sử dụng các phương tiện liên lạc truyền thống mà sử dụng các ứng dụng có chức năng nhắn tin, gọi thoại theo nhóm với độ bảo mật cao, mã hóa các nội dung trao đổi.

Một số đối tượng thay đổi phương thức giao dịch “hàng” bằng các dịch vụ online. Tội phạm ma túy còn núp bóng các công ty thương mại để chuyển ma túy từ nước ngoài về Thành phố Hồ Chí Minh rồi đi nước thứ 3.

Trung tá Ngô Thanh Liêm, Phó trưởng Phòng PC04, Công an Thành phố cho biết, từ năm 2020, dù dịch COVID-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, tội phạm ma túy không vì thế mà giảm hoạt động mà còn chiều hướng phức tạp hơn.

Tình hình kinh tế khó khăn, các nước siết chặt biên giới khiến các tuyến đường ma túy, nhất là từ phía Bắc vào Nam bị ảnh hưởng. Bọn tội phạm có xu hướng chuyển đổi sang các tuyến đường vận chuyển khác, vận chuyển số lượng lớn và đa dạng địa bàn tiêu thụ. Tuyến thẩm lậu ma túy qua biên giới Tây Nam vào các Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp rồi về Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận định rõ tình hình phức tạp trên, Ban Chỉ huy Phòng PC04 đã tham mưu, triển khai nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy. Tháng 4/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC04 phát hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng Nguyễn Tấn Đạo (sinh năm 1983, ngụ tại quận Gò Vấp) cầm đầu.

Theo tài liệu trinh sát, Nguyễn Tấn Đạo có nguồn ma túy lớn từ nước ngoài cung cấp. Khi có nhu cầu mua ma túy để tiêu thụ, Đạo liên lạc cho các đối tượng từ người ngoài và được vận chuyển qua các cửa khẩu tỉnh An Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Đạo không trực tiếp nhận ma túy mà chỉ đạo đối tượng Trịnh Tiến Thành (sinh năm 1988, ngụ tại quận Gò Vấp) nhận ma túy từ đối tượng vận chuyển, cất giấu và đi giao.

Một đầu mối khác ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận ma túy ở các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài qua biên giới Tây Nam vừa để tiêu thụ vừa giao lại cho Nguyễn Tấn Đạo là Nguyễn Hữu Phong (sinh năm 1982, nguyên quán tại Hà Nội).

Nắm thông tin các đối tượng trong đường dây trên mới nhận ma túy về để tiêu thụ, PC04 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an khám phá vụ án. Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/4, Ban chuyên án nắm được thông tin các đối tượng trong vụ án sẽ đến nhà Nguyễn Hữu Phong để mua ma túy và có mang theo súng và quả nổ để phòng thân.

Nhận định tính chất của vụ án này nguy hiểm do đối tượng có “hàng nóng”, Ban chuyên án đã quyết định phá án tại khu vực ít người dân nhằm đảm bảo an toàn. Khi các đối tượng đi đến khu vực Phường 4, quận Tân Bình, tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Minh Chí (sinh năm 1987, ngụ tại quận Thủ Đức), Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1995, ngụ tại quận Thủ Đức) và Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1990, ngụ tại Bình Thuận).

Trinh sát khống chế đối tượng rất nhanh khiến 3 đối tượng không kịp chống trả, thu giữ 3 kg ma túy đá, một khẩu súng K54, 20 viên đạn và 3 quả nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Phong tại Phường 4, quận Tân Bình thu giữ 3 kg ma túy đá, 898 viên thuốc lắc.

Tiếp tục đấu tranh vụ án, phát hiện Nguyễn Tấn Đạo chỉ đạo Trịnh Tiến Thành nhận ma túy từ An Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/5, PC04 phối hợp với C04 Bộ Công an, Công an huyện Bình Chánh lên kế hoạch bắt giữ.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24/5, sau khi phát hiện Trịnh Tiến Thành đang tàng trữ trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, bắt quả tang Thành với hành vi trên tại đường Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, thu giữ 5,9kg Ketamine, 2kg ma túy đá, gần 8.000 viên thuốc lắc.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác bám theo các đối tượng điều khiển xe ôtô 51G-35.589. Chớp thời cơ thuận lợi, tổ công tác đã tiến hành bắt quả tang Võ Văn Hợp (sinh năm 1975, ngụ tỉnh An Giang) tại đường Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, Quận 1, thu giữ 5,9 kg ma túy đá và 3 kg Ketamine.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Tiến Thành tại Phường 15, quận Gò Vấp, thu giữ 0,5 kg ma túy đá. Khám xét khẩn cấp hai căn nhà của Nguyễn Tấn Đạo tại Phường 5, quận Gò Vấp thu giữ 1,5 kg ma túy đá.

Qua hai giai đoạn khám phá vụ án, Công an đã bắt 7 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ. Tổng cộng thu giữ 26 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 quả nổ, 2 xe ô tô, 1 xe gắn máy và nhiều tang vật khác.

Gần đây nhất, từ ngày 19/7 đến 1/8, PC04 Công an Thành phố cũng đã phối hợp, tham gia cùng C04 Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đoàn 3 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy do người nước ngoài điều hành, thu giữ 19 bánh heroin, 160 kg ma túy các loại.

Tấm lá chắn bảo vệ nhân dân trước tội phạm ma túy

Theo PC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 184 vụ, bắt 565 đối tượng; thu giữ 480 kg heroin, hơn 2 tấn ma túy tổng hợp, 35 khẩu súng, 494 viên đạn, một lựu đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác.

Nhờ những thành tích xuất sắc trên, PC04 đã đạt danh hiệu đơn vị điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua 2015-2020 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Những chiến công triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của PC04 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Để lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trên, theo Trung tá Trần Ngọc Minh, Phó trưởng Phòng PC04 Công an Thành phố, bên cạnh tinh thần nhiệt huyết, các cán bộ chiến sỹ luôn tuân thủ những giải pháp, biện pháp của đơn vị trong quá trình điều tra phá án.

Đồng thời, đơn vị luôn chủ động nhận định tình hình, diễn biến tội phạm để có kế hoạch trinh sát, đối phó kịp thời; tập trung triệt phá các đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, từ nước ngoài vào Thành phố tiêu thụ và từ thành phố vận chuyển đi nước ngoài...

Với những giải pháp, biện pháp trên, trong những năm qua, PC04 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: 2 Huân chương chiến công hạng Nhì, 2 lần được tặng Cờ thi đua Chính phủ, 3 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an và nhiều Bằng khen tập thể và cá nhân từ năm 2015 đến nay.

Trung tá Trần Ngọc Minh chia sẻ: “Vượt qua khó khăn, thử thách, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04-Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng vừa là thanh kiếm, vừa là tấm lá chắn bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.”./.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pc04-tam-la-chan-bao-ve-nhan-dan-truoc-toi-pham-ma-tuy/660139.vnp