PC Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Tháng công nhân' năm 2019

Với chủ đề 'Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên', từ ngày 20/3 đến ngày 24/4/2019, Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) đã phát động 'Tháng công nhân' năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho các đoàn viên khó khăn tại điện lực Nam sông Hương

Trao quà cho các đoàn viên khó khăn tại điện lực Nam sông Hương

Theo đó, trong "Tháng công nhân" Công đoàn PC Thừa Thiên Huế đã trao tặng 33 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng cho 33 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với tổng số tiền là 33 triệu đồng.

Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở PC Thừa Thiên Huế đã đến tận các công đoàn cơ sở trực thuộc của Công ty để thăm hỏi tình hình việc làm, môi trường làm việc, đời sống và thu nhập của người lao động. Đồng thời, ghi nhận tinh thần vượt khó và biểu dương những thành tích, nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua và mong muốn đơn vị tiếp tục phấn đấu, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Trao tặng máy sấy cho đoàn viên điện lực Phong Điền

Trước đó, Công đoàn PC Thừa Thiên Huế đã trang cấp 15 máy sấy với tổng số tiền 22,3 triệu đồng để hỗ trợ cho đoàn viên sấy áo quần trong những ngày mưa lạnh kéo dài, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã vận động CNVCLĐ cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Thu Lành – nhân viên Điện lực Bắc Sông Hương (PC Thừa Thiên Huế) đang mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 36 triệu đồng, trước khi chị xin nghỉ theo chế độ dôi dư, theo cơ chế khuyến khích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chủ tịch Công đoàn cơ sở PC Thừa Thiên Huế - Trần Văn Minh cho biết, đây là hoạt động rất thiết thực của Công đoàn PC Thừa Thiên Huế thể hiện rõ sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm đối với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp cải thiện được cuộc sống, an tâm lao động sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao; tiếp tục tạo dựng niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của đoàn viên Công đoàn đối với tổ chức Công đoàn, để Công đoàn thật sự là người bạn, người đồng hành tin cậy của CNVCLĐ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/pc-thua-thien-hue-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-thang-cong-nhan-nam-2019-118882.html