PC Khánh Hòa hỗ trợ ứng cứu khôi phục lưới điện Bình Định sau bão số 5

Sau khi bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung bộ, đến 8 giờ ngày 31/10/2019, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên đã có những thiệt hại đáng kể. Đến 10 giờ sáng 31/10/2019, Công ty Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã triển khai ứng cứu khôi phục lưới điện Bình Định - nơi thiệt hại nặng nề nhất.

Bão số 5 đã gây mất điện một phần thị trấn Núi Thành, Khu công nghiệp (KCN) Tam Hiệp (huyện Núi Thành); vùng ven Tam Kỳ nhánh rau quả, một phần KCN Tam Thăng (TP. Tam Kỳ); vùng ven các huyện Tiên Phước, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn; một phần xã Trà Cang (huyện Nam Trà My); toàn bộ huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức.

Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC Khánh Hòa chỉ đạo lực lượng ứng cứu trước khi xuất phát

Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC Khánh Hòa chỉ đạo lực lượng ứng cứu trước khi xuất phát

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn đã xảy ra mất điện trên diện rộng ở nhiều xã thuộc huyện Tư Nghĩa, huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh, phường Trương Quang Trọng - TP. Quảng Ngãi, huyện Trà Bồng, huyện Sơn Tịnh, huyện Trà Bồng, huyện Nghĩa Hành, huyện Minh Long, huyện Sơn Hà, huyện Sơn Hà, huyện Đức Phổ, huyện Đức Phổ và toàn bộ huyện Ba Tơ.

Tại Bình Định, bão số 5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, 78 xuất tuyến, 45 phân đoạn, 7 nhánh rẽ, 4.235 TBA bị ảnh hưởng, làm mất điện 430.000 khách hàng. Đến hơn 8 giờ sáng ngày 31/10, Điện lực Bình Định đã khôi phục gần 47.000 khách hàng, 364 TBA. Hiện tại trời đã ngưng mưa, đơn vị tiếp tục thống kê thiệt hại và khắc phuc sự cố.

Tại Phú Yên, gần 80 xã, phường, thị trấn, trạm Viba Chóp Chài của 9 huyện, thị xã, thành phố đều bị thiệt hại gây mất điện. Tổng số khách hàng bị mất điện lên đến gần 113.000 khách hàng. Đến hơn 8 giờ sáng 31/10 ngành điện đã khôi phục 6,5MW, 273 TBA, cấp điện lại cho 25.332 khách hàng.

Nhiều xe chuyên dụng đã được tập kết phục vụ tác nghiệp

Nhận công lệnh khẩn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lực lượng hỗ trợ ứng cứu khôi phục sau bão của PC Khánh Hòa gồm 2 đội xung kích, 2 xe cẩu 3 trong 1 (gồm vận tải, câu, gầu) và nhiều xe chuyên dụng khác đã về đến tỉnh Bình Định lúc hơn 11 giờ sáng 31/20/2019 để hỗ trợ khôi phục lưới điện.

Trước giờ ra quân ứng cứu khôi phục bão số 5 tại Bình Định, ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT - kiêm Tổng giám đốc PC Khánh Hòa - đã dặn dò các thành viên đoàn ứng cứu: “Tôi hoan nghênh công tác chuẩn bị ứng phó rất tốt tại các điểm trực ở các đơn vị vừa qua. Công việc hiện tại và sắp tới có thể có nhiều khó khăn, thách thức, bởi chúng ta sẽ tham gia khôi phục những hư hại về điện trong điều kiện thời tiết xấu, làm cả đêm, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo,… Vì vậy, mỗi thành viên đều phải hết sức cẩn trọng trong mọi nhiệm vụ được giao để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chúng ta phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm và an toàn vệ sinh lao động trong mọi tình huống”.

Quỳnh Mỹ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/pc-khanh-hoa-ho-tro-ung-cuu-khoi-phuc-luoi-dien-binh-dinh-sau-bao-so-5-127507.html