Pavard, ngôi sao của Bayern sau dịch Covid-19

Dù gặp khá nhiều khó khăn hồi đầu mùa khi mới gia nhập Bayern, nhưng Benjamin Pavard càng thi đấu càng hay. Từ thời điểm Bundesliga 2019/20 được nối lại vào giữa tháng 5, hậu vệ phải người Pháp đã trở thành một trong những trụ cột không thể thiếu của Hùm xám xứ Bavaria.

Benjamin Pavard.

Benjamin Pavard.

Lúc mới bắt đầu chơi bóng ở đội trẻ Lille, Pavard chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Không lâu sau, anh được kéo xuống chơi ở hậu vệ biên và trung vệ. Thật kỳ lạ, Pavard thi đấu xuất sắc ở tất cả các vị trí mà anh được giao.

Tuy nhiên, khi bén duyên với ĐT Pháp và Stuttgart, cựu cầu thủ Lille đặc biệt bùng nổ bên cánh phải. Đến giờ, HLV Hansi Flick phải thốt lên: “Pavard quá tuyệt vời. Cậu ấy bùng nổ ở tất cả các vị trí, nhưng được bó vào trung lộ sẽ là nơi cậu ấy thể hiện mình xuất sắc nhất”.

Sở dĩ Flick nhấn mạnh như vậy về lối chơi hiện tại của Pavard bởi cựu cầu thủ Stuttgart lên công về thủ nhịp nhàng và luôn có mặt dứt điểm khi cần thiết. Trong các pha tranh chấp bóng tay đôi với đối phương tại Bundesliga mùa này, Pavard giành 92% chiến thắng, cao hơn bất cứ hậu vệ nào khác đang chơi ở giải đấu danh giá nhất nước Đức. Những lựa chọn vị trí sáng suốt, tinh thần kỷ luật tuyệt vời giúp Pavard trở thành chốt chặn rất hiệu quả ở hàng thủ Bayern.

Bên cạnh đó, những tố chất tấn công cùng khả năng chuyền dài chính xác đang là một trong các vũ khí quan trọng cho Bayern khi dâng cao tấn công bất ngờ và hiệu quả. “Tôi tin Pavard đều có thể chơi xuất sắc ở cánh trái, cánh phải và trung lộ.

Tôi từng rất ngạc nhiên khi quan sát cậu ấy thi đấu. Pavard không sử dụng những động tác rườm rà, thừa thãi. Mọi cử động của cậu ấy đều vừa đủ chính xác đến từng mi-li-mét và khiến đối phương bất ngờ”, HLV Rene Girard – người đầu tiên tung Pavard vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp tại Lille, nhận xét.

So với Alphonso Davies bên cánh đối diện, Pavard không bùng nổ bằng nhưng kết nối và dứt điểm tốt hơn. Chính lối chơi có phần “thầm lặng” của Pavard đã giúp ích rất nhiều cho Bayern mùa này.

Anh đang sở hữu 2.543 đường chuyền tại giải VĐQG Đức 2019/20, chỉ sau Joshua Kimmich (Bayern, 2.831) và Sven Bender (Leverkusen, 2.565). Điều này phần nào nói lên được khả năng kết nối giữa các tuyến của hậu vệ phải người Pháp. “Tôi đã học được rất nhiều điều từ khi đến nước Đức.

Môi trường tại đây đã giúp tôi tiến bộ không ngừng. Ngay cả trong những thất bại, tôi luôn học được cách để trưởng thành. Hồi đầu mùa, tôi gặp không ít khó khăn nhưng đã không lùi bước. Tôi hy vọng Bayern sẽ vô địch Champions League mùa này”, Pavard cho biết thêm về sự trưởng thành của mình.

So với trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, Pavard chơi hay hơn. So với mùa trước, Pavard trưởng thành vượt bậc. Nhưng dù Pavard có thể đá trung vệ nhưng HLV Flick cần tận dụng khả năng tấn công của hậu vệ cánh phải này.

Pavard chỉ kém Alexander-Arnold và Davies

Trong số các hậu vệ ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất đang thi đấu tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này (chỉ tính ở giải VĐQG và Champions League), Pavard chỉ kém Alexander-Arnold của Liverpool (2 bàn, 14 kiến tạo) và người đồng đội tại Bayern, Davies (3 bàn, 9 kiến tạo). “Pavard đang tiến bộ và trưởng thành vượt bậc. Cậu ấy có thể giúp Bayern vô địch Champions League mùa này”, HLV trưởng Didier Deschamps của ĐT Pháp nhận xét về phong độ của cậu học trò cưng.

Theo Minh Huy/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/pavard-ngoi-sao-cua-bayern-sau-dich-covid-19/20200603042755968