Paul Scholes: Mọi chuyện đã khác nếu như Pep Guardiola dẫn dắt MU

Theo huyền thoại có khoảng 20 năm khoác áo Manchester United, 'Quỷ đỏ' dưới thời Jose Mourinho đang mất đi bản sắc mà chỉ tập trung vào kết quả và thành tích thi đấu.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với beIN Sports, huyền thoại Paul Scholes đã đưa ra nhiều nhận định về cơ hội vô địch của đội bóng cũ Manchester United, HLV đương nhiệm Jose Mourinho và ngôi sao Paul Pogba trong mùa giải mới.

Mourinho không đem đến bản sắc cho MU

Scholes cho rằng Mourinho chỉ quan tâm kết quả mà không tạo được bản sắc MU.

Tổng quan về đội bóng từng có 10 năm khoác áo, Scholes cho rằng MU dưới thời Mourinho thiếu đi bản sắc so với thời của HLV tiền nhiệm Alex Ferguson.

"Nếu đội bóng có kết quả tốt nhưng không tạo được ấn tượng gì cho bạn thì cũng chẳng quan trọng, vì Mourinho vẫn hạnh phúc và hài lòng với cái mình đã làm suốt thời gian qua", Scholes nhận xét.

Cựu danh thủ của "Quỷ đỏ" cũng lấy HLV Pep Guardiola để so sánh với Mourinho: "Nếu Guardiola là HLV MU, ông ấy sẽ ghét những gì đang diễn ra và mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác", Scholes vẽ ra một viễn cảnh mới nếu Pep là "thuyền trưởng" của MU thay vì người hàng xóm Manchester City.

Đối với Scholes, việc một đội bóng lớn như MU lại không thể đăng quang ngôi vô địch trong những năm gần đây chẳng khác gì thảm họa, đặc biệt là khi Mourinho nhận được sự hậu thuẫn lớn từ nguồn lực tài chính sẵn có của CLB.

"Mourinho sở hữu những nguồn lực dồi dào có sẵn để giành các danh hiệu. Đó là điều các CĐV và ông chủ mong muốn. MU là đội bóng lớn như Barcelona hay Real Madrid, luôn đặt mục tiêu giành được một danh hiệu nào đó hàng năm. MU cũng được kỳ vọng phải vô địch Ngoại hạng Anh", tiền vệ từng ra sân 718 trận cho MU phát biểu.

Hãy để Pogba giữ vị trí nhạc trưởng

Pogba được kỳ vọng sẽ mang phong độ cao từ World Cup về khoác áo MU.

Dù Pogba vừa cùng đội tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2018, Paul Scholes cho rằng cầu thủ 25 tuổi này cần phải chơi ổn định hơn nữa nếu muốn cùng MU bám đuổi Manchester City trong cuộc cạnh tranh danh hiệu.

"Tôi nghĩ Pogba cần thi đấu chắc chắn, ổn định hơn. Trong những trận đấu đã qua, cậu ta có thể thi đấu tốt trong tuần này rồi lại nhạt nhòa vào tuần sau. Cứ phải trải qua 3-4 trận tiếp theo cậu ta mới lại đạt được phong độ cao. Nếu muốn vô địch giải Ngoại hạng, như thế là không đủ", Scholes nhận xét về ngôi sao lớn nhất của "Quỷ đỏ" vào thời điểm hiện tại.

Để giải thích tình trạng này, Scholes đưa ra một trong những lý do chính là việc Mourinho thường không sử dụng một đội hình nhất quán khiến Pogba chưa thể thi đấu đúng với khả năng.

Theo Scholes, Pogba cần được đảm nhiệm vai trò chỉ huy như khi còn thi đấu ở Juventus: "Cậu ta là một nhân tố không thể thiếu trong bộ khung tại Juve. Mỗi tuần ra sân, Pogba đều biết mình chơi ở vị trí nào".

"Pogba là một cầu thủ thực sự chất lượng, điều này đã thể hiện rất rõ tại World Cup. Cậu ta có cả tài năng và thể lực, nhưng cần phải dùng não nhiều hơn nếu muốn trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới", Scholes nhận định.

Cần cảnh giác với Liverpool

Liverpool "bạo chi" cho những hợp đồng bom tấn trong mùa hè năm 2018.

Với việc đưa về Anfield hàng loạt hợp đồng bom tấn để tăng cường nhân sự, Liverpool là đội bóng được Paul Scholes đánh giá rất cao trong cuộc đua giành chức vô địch tại mùa giải tới.

"Liverpool nhiều khả năng sẽ là đội cạnh tranh dữ dội nhất với Manchester City, dù tôi hy vọng MU mới giành được vị thế đó. Nhưng với những gì đã và đang diễn ra trong vài năm qua, MU khó có thể đeo bám được người hàng xóm", Scholes kết thúc buổi phỏng vấn bằng việc nhận định "Quỷ đỏ" thành Manchester hiện tại vẫn chưa đủ năng lực để lật đổ Man City.

Highlights Club America 1-1 Man Utd

Tung vào sân đội hình khá mạnh, nhưng MU lại để đối thủ dẫn trước và phải chờ đến phút 78 mới có thể gỡ hòa sau pha lập công của Juan Mata.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/paul-scholes-moi-chuyen-da-khac-neu-nhu-pep-guardiola-dan-dat-mu-post864626.html