Paul Pogba và 'ván bài lật ngửa' để đào tẩu khỏi Man United

Tình yêu với Manchester United là khái niệm đã trở nên xa xỉ với Pogba từ lâu, thế nên việc chia tay chỉ phụ thuộc vào những con số.

 Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

12 tháng trước, Pogba đã yêu cầu được rời Manchester United để chuyển tới Barcelona. Khi đó, những động thái dồn dập của "siêu cò" Mino Raiola khiến tất cả ngỡ như ngày tiền vệ người Pháp đến Nou Camp đang gần hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, vì nhiều điều khoản ràng buộc và bởi chính số tiền chuyển nhượng lớn, rào cản giữa Pogba và Barca không được gỡ bỏ. Nhà vô địch World Cup 2018 ở lại M.U và tiếp tục chờ thời cơ.

Mùa chuyển nhượng Hè 2019 là thời điểm thích hợp nhất để Pogba có thể đào tẩu khỏi Man United. Bước đầu, anh là người công khai ý định này khi chia sẻ với các PV Nhật Bản tại Tokyo. Pogba cho hay, anh cảm ơn và trân trọng những kỉ niệm trong 3 năm qua với M.U và giờ là lúc bản thân cần đi tìm thử thách mới.

Pogba đóng quảng cáo ở Nhật Bản. Ảnh: REX.

Hiện tại, sau khi đón Frenkie de Jong, Barcelona không cần Pogba nữa. Thế nhưng, mái nhà cũ Juventus và điểm đến mơ ước Real Madrid vẫn ngỏ lời với giá khoảng 142 triệu bảng. Đây là con số nếu "Quỷ đỏ" gật đầu, họ sẽ có lãi.

Vấn đề hiện tại với Pogba, anh sẽ tìm cách nào để rời M.U?

Thông thường, khi một cầu thủ muốn tự mình làm bể giao kèo, sự không chuyên nghiệp như bỏ tập, đá dở, vô kỉ luật,... sẽ được áp dụng. Nhưng Pogba lần này chọn cách khác để... giữ thể diện. Anh công khai ý định muốn rời Man United nhưng lại bắt tay với Phó Chủ tịch Ed Woodward trong phi vụ này.

Pogba muốn chính "sếp" lớn của M.U là người giúp anh tìm ra lối thoát để đôi bên cùng có lợi. Hơn hết, ngôi sao người Pháp cũng tránh bị mang tiếng phá đám như Di Maria trước đây khi tìm đường chạy sang PSG.

Tuy nhiên, đây là cách cả Juventus lẫn Real Madrid đều không ủng hộ. Chẳng có CLB nào muốn mục tiêu mình đang theo đuổi đi giảng hòa với đội chủ quản. Phải bằng mọi cách, Pogba nên gây hấn với Man United để bị đá khỏi sân Old Trafford càng sớm càng tốt, đó là những gì Real và Juve mong đợi.

Pogba muốn Ed giúp mình tìm đường rời Old Trafford. Ảnh: Express UK.

3 ngày trước, Mino Raiola đã được FIFA "tháo xích" và bắt đầu trở lại với công việc môi giới của mình. Lần này, "siêu cò" người Ý không trực tiếp nhúng tay vào mối quan hệ giữa Pogba và giới thượng tầng của M.U nữa. Ông muốn thân chủ của mình đi một vài nước cờ trước, sau đó mới xuất chiêu.

Real được duyệt chi 300 triệu bảng để mua sắm trong hè này và họ đã tiêu hết thông qua 5 tân binh. Thế nhưng nếu có cơ hội giật lấy Pogba, "Bố già" Perez sẽ không bỏ lỡ. 142 triệu bảng này là "đồng tiền đi trước" để tránh trường hợp phải lao vào cuộc đua tiền bạc với nhiều đối thủ nữa nếu Pogba ở lại M.U thêm 1 năm và chơi xuất sắc.

Zidane rất thích Pogba. Ảnh: The Sun.

Pogba đã đánh bài ngửa với M.U, HLV Ole Solskjaer cũng không còn gì để tiếc nuối. Ông thầy người Na Uy từng tuyên bố sẽ thải loại hết những cầu thủ không còn mang trong mình tư tưởng muốn cống hiến cho "Quỷ đỏ". Pogba có thể rất hay và là nhân tố chính nhưng ở sân Old Trafford lúc này, ai cũng có thể "bay màu".

M.U cũng chơi "bài ngửa" bởi vào lúc này, họ đã mất tất cả, cả truyền thống, danh dự CLB lẫn những danh hiệu. Thêm một ngày sống với các mầm mống nổi loạn hoặc vô dụng, M.U sẽ chịu hậu quả ngày càng nghiêm trọng.

Ngay lúc này hoặc không bao giờ, chuyện của Pogba phải được tiến hành ngay lập tức.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/paul-pogba-va-van-bai-lat-ngua-de-dao-tau-khoi-man-united-739465.ldo