Paul Pogba: Sút chuẩn để đá bay mọi “Einstein”

“Trước hết, từ chính những cái miệng của quý vị, Pogba đã từ "Cầu thủ tệ hại nhất Premier League" trở thành một "Cầu thủ vĩ đại" chỉ trong vòng 48 tiếng”, HLV Jose Mourinho oang oang sau chiến thắng cách biệt 4-1 trước Fenerbahce ở Europa League rạng sáng nay.

Nhờ Pogba, Mourinho có dịp công kích lại giới truyền thông

“Tôi không nói cụ thể về ai trong số các bạn. Tôi nói về giới truyền thông, đặc biệt là những... Einstein”, chiến lược gia 53 tuổi tiếp tục.

Cách đây đúng một tháng, Mourinho đã đề cập đến nhà bác học xuất chúng của nhân loại Albert Einstein - nhưng không phải tôn vinh mà là chế giễu những kẻ chẳng am hiểu bóng đá nhưng luôn chỉ chực ào lên phân tích như chuyên gia, dè bỉu mỗi khi Man Utd gây thất vọng.

Không ai khác. Pogba chính là người giúp Mourinho có cơ hội “phản pháo” những kẻ tựng xưng là chuyên gia bóng đá. Suốt mùa Hè, Scholes nhấn mạnh Pogba không xứng với phí chuyển nhượng 90 triệu bảng.

Paul Merson chê tiền vệ người Pháp không biết chơi đồng đội. Cựu tuyển thủ Anh nói nếu được thì thà chọn Henderson còn hơn là Pogba cho trận đại chiến tại Anfield. Còn rất, rất nhiều "Einstein" khác đã “dìm hàng” cả Pogba lẫn Man Utd.

Nhưng đêm qua, Pogba một lần nữa xóa tan mọi chỉ trích. Anh chơi 90 phút tuyệt vời với 2 bàn thắng tại Old Trafford. Đầu tiên là pha đá phạt đền rất “dị” và tiếp đến là cú sút xa không thể ngăn cản.

Lần gần nhất Pogba lập cú đúp trong một trận đấu đã từ rất lâu, tháng 11/2014 ở chiến thắng của Juventus trước Lazio.

Pogba thăng hoa là nhờ cải thiện khả năng dứt điểm của mình. Trước Fenerbahce, cả 4 cú sút của anh đều trúng đích. 2 lần bị cản phá và 2 lần còn lại dẫn đến bàn thắng, đạt tỷ lệ chính xác cũng như tỷ lệ chuyển đổi cú sút/bàn thắng là 50%.

Pha đá penalty cực "dị" của Pogba

Trước đó tại Premier League, chỉ số này của Pogba rất thấp, thậm chí thấp đến đáng báo động. Sau 7 trận ra sân, Pogba chỉ dứt điểm trúng đích 5 trên tổng số 23 lần, ghi 1 bàn. Tỷ lệ sút trúng khung thành là 23%, còn tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng tụt thê thảm chỉ còn 4%.

Từ khi còn chơi bóng ở Ý cho Juventus, Pogba đã cho thấy mình rất thích dứt điểm. Dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng anh chịu khó dâng cao và vung chân nhiều không khác một tiền đạo.

Xu hướng này tiếp tục được tái hiện khi Pogba trở lại khoác áo Man Utd. Trong mùa giải cuối cùng tại Serie A, Pogba trung bình sút 3,54 lần/trận. Hiện tại con số này thấp hơn đôi chút nhưng vẫn rất cao tại Premier League: 3,29 cú sút/trận.

Pogba thích sút nhiều nhất là sút xa

Mourinho có lý do để lo lắng khi một học trò sút thiếu hiệu quả mà lại cứ thích dứt điểm như vậy. Đáng chú ý hơn, Pogba có “sở thích” khác hẳn với các tiền đạo. Anh ưa sút từ ngoài vòng cấm hơn là trong khu vực 16m50.

Khi còn chơi cho Juventus, Pogba đã ghi 13 bàn từ ngoài vòng cấm - nhiều nhất trong 4 mùa giải vừa qua tại Serie A.

Hiện tại, Pogba đã có 2 bàn như thế ở chiến dịch 2016/17, 1 cho Man Utd và 1 cho tuyển Pháp (trận với Hà Lan).

Rõ ràng Pogba nên chỉnh lại thước ngắm kỹ càng trước khi nghĩ đến chuyện vung chân. Sút càng nhiều thì càng tỷ lệ nghịch với sự chính xác, điều đồng nghĩa với cơ hội ghi bàn giảm đi.

Sút chuẩn chứ không phải sút nhiều mới có thể giúp Pogba đá bay mọi “Einstein”.

Hà Dương

WEBTHETHAO.VN

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/paul-pogba-sut-chuan-de-da-bay-moi-einstein-a167115.html