Paul Pogba không hạnh phúc tại MU vì vai trò của Bruno Fernandes

Tờ Telegraph nhận định Pogba bất mãn tại MU vì bị Bruno Fernandes chiếm lấy vai trò yêu thích trên sân.

Theo nhận định từ tờ Telegraph, lời nhận xét của người đại diện Mino Raiola về việc Pogba "không được thể hiện bản thân theo cách mong muốn tại MU" rất có thể ám chỉ đến sự không hài lòng của tiền vệ người Pháp với vai trò hiện tại trong đội.

Raiola tiết lộ Pogba không hạnh phúc tại MU vì không được "thể hiện bản thân theo cách mong muốn".

Raiola tiết lộ Pogba không hạnh phúc tại MU vì không được "thể hiện bản thân theo cách mong muốn".

Dưới thời HLV Solskjaer, Pogba chủ yếu được sử dụng như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu lạ lẫm thay vì tiền vệ lệch trái quen thuộc đã làm nên tên tuổi. Chẳng phải ngẫu nhiên Pogba từng muốn rời đi khỏi "Nhà hát của những giấc mơ" trước ngày chiến lược gia người Na Uy đến MU với tư cách HLV trưởng.

Không cần phải là một chuyên gia, nhiều NHM MU đều hiểu thực tế cầu thủ 27 tuổi thích được chơi trong vai trò của Bruno Fernandes hiện tại. Tuy nhiên, Pogba lại hiếm khi tạo ra ảnh hưởng lớn đến đội bóng như cách tiền vệ người Bồ Đào Nha đã làm ở vị trí tiền vệ tấn công. Dễ hiểu vì sao Pogba lại đánh mất vị trí chính thức trong những tuần gần đây và chủ yếu được sử dụng như một giải pháp thay thế từ băng ghế dự bị.

Từ khi Bruno Fernandes đến, Pogba không còn được thi đấu thoải mái ở mặt trận tấn công.

Cập bến từ Juventus với bản hợp đồng kỷ lục 89 triệu bảng vào năm 2016, Pogba dần đánh rơi phong độ đẳng cấp thế giới và khiến MU có rất ít cơ hội để thu về một mức phí chuyển nhượng tương đương số tiền bỏ ra. Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tài chính của thế giới bóng đá. Trước đó, Juventus và Real Madrid đều được cho là có liên hệ với tiền vệ người Pháp.

MU cũng từng nhiều lần bị buộc phải nói chuyện về tương lai của Pogba kể từ khi cầu thủ này cố gắng ra sức ép để được chuyển đến Barcelona vào mùa hè năm 2018. Tiền vệ người Pháp cũng háo hức trước viễn cảnh tới Real Madrid vào mùa hè năm sau và gần đây nhất vào tháng 10 thừa nhận sẽ là một "giấc mơ" nếu được chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin cũng tiết lộ Juventus từng rất muốn mang trở lại Pogba vào mùa hè năm ngoái cho đến khi cuộc khủng hoảng tài chính từ đại dịch Covid-19 chấm dứt mọi viễn cảnh tái hợp đó.

Juventus rất muốn đưa Pogba trở về thành Turin.

Tuy nhiên có thể sau tất cả, đây chỉ là một động thái gây sức ép cho MU từ Mino Raiola. Thực tế dù mối quan hệ giữa MU và "gã béo" có phần cải thiện khá nhiều trong các năm qua nhưng 2 bên vẫn có nhiều hiềm khích trong quá khứ. Hơn một năm trước, Raiola còn tuyên bố MU có thể "hủy hoại cả những Maradona, Pele hay Maldini" và "không có một dự án thể thao đúng nghĩa".

Tuấn Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/paul-pogba-khong-hanh-phuc-tai-mu-vi-vai-tro-cua-bruno-fernandes-40202081213152866.htm