Pau FC bị báo chí Pháp chê tả tơi sau trận thua Sochaux FC

Sau trận thua tan nát 0-3 trước Sochaux, Pau FC nhận về nhiều lời chê từ báo chí Pháp.

Quang Hải hiện vẫn chưa có bàn thắng nào ở Pau FC sau 4 vòng đấu.

Quang Hải hiện vẫn chưa có bàn thắng nào ở Pau FC sau 4 vòng đấu.

Trước trận gặp Sochaux ở vòng 4 Ligue 2, HLV Didier Tholot phát biểu úp mở về chuyện thay đổi đội hình xuất phát. Quả nhiên, nhà cầm quân này đã để Quang Hải ngồi dự bị thay vào đỏ người đá chính là tân binh của Pau FC - Sessi d'Almeida.

Tuy vậy, sự thay đổi này không mang về kết quả như móng muốn, Pau FC thua đậm 0-3 trên sân nhà. Sau trận đấu, chính Sessi d'Almeida đã phải thừa nhận với báo Pháp rằng: "Chúng tôi thiếu sự quyết liệt và gắn kết. Tôi thậm chí không nhận ra nổi đồng đội của mình. Các cầu thủ tiếp cận trận đấu này rất tệ và thi đấu quá rụt rè".

Về phía Quang Hải, anh được HLV Tholot tung vào sân thay Almeida từ phút 62 và thi đấu ở vị trí quen thuộc nhưng anh không thể hiện được nhiều trước Sochaux chơi kỹ thuật và chặt chẽ.

Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Quang Hải chỉ có 15 lần chạm bóng, 8 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 88%, một lần tạo cơ hội, 2 pha cắt bóng cùng 5 lần mất bóng.

Với màn trình diễn không mấy ấn tượng khi được vào sân từ ghế dự bị trước Sochaux, Quang Hải được trang SofaScore chấm 6,4 điểm, thấp hơn 0,06 điểm so với mức trung bình của cả đội Pau FC.

Sau trận thua tan nát 0-3 trước Sochaux, Pau FC nhận về nhiều lời chê từ báo chí Pháp. Trong bài viết có nhan đề "Cái tát dành cho Pau FC", tờ La Republique chỉ ra một loạt những yếu kém của Pau FC.

"Pau FC chưa bao giờ đánh bại Sochaux kể từ khi gia nhập Ligue 2. Chuỗi trận này sẽ kéo dài hơn sau thất bại tại Nouste Camp tại vòng 4 Ligue 2", tờ La Republique viết. "Pau đã được đánh giá cao hơn sau trận đấu với Le Havre khi họ giành được trận hòa 1-1. Nhờ đó, họ đã bước ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhưng giờ thì họ đã trở lại đó. Bây giờ, vấn đề là khi nào họ sẽ giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này? Nên nhớ, đội hình của Didier Tholot, một đội hình về lý thuyết là đầy tham vọng, đã bế tắc trong suốt những trận đấu qua với không một chiến thắng, và cũng chỉ ghi nổi đúng 1 bàn.

Lối chơi của họ đang gặp quá nhiều trục trặc. Liệu trong cuộc gặp gỡ tiếp theo với Quevilly-Rouen, họ có thể giải quyết được vô vàn vấn đề?".

Trong khi đó, trang MaLigue 2 cho rằng việc Pau xáo trộn đội hình quá nhiều ở mùa hè vừa qua là nguyên nhân khiến họ lẹt đẹt sau 4 vòng đầu: "Pau FC phải chịu trận thua 0-3 trước FC Sochaux. Một cuộc trở về rất buồn tại SVĐ Nouste Camp. Sau nhiều thay đổi trong đội hình vào mùa hè này, họ đã không thành công với một loạt gương mặt mới.

Những lỗi phòng thủ vừa qua, Pau từng không thường xuyên mắc phải ở mùa giải trước... Cũng phải thừa nhận rằng hàng công của họ đang rất đáng lo, bất chấp những nỗ lực chiêu mộ tân binh ồ ạt cho đến nay.

Mohamed Yattara mạnh hơn Mayron George nhưng không hiệu quả hơn. Trước chuyến đi đến Normandy (gặp Quevilly-Rouen và sau đó là Caen), Pau đang ở vị trí 18 và có rất ít dấu hiệu rằng họ sẽ vượt qua khó khăn để tồn tại ở Ligue 2 vào thời điểm này".

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/pau-fc-bi-bao-chi-phap-che-ta-toi-sau-tran-thua-sochaux-fc-post605214.html