Patriot Mỹ sẽ 'hất cẳng' S-400 và S-300 Nga ra khỏi Iraq?

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ được báo cáo đang cố gắng ngăn chặn viễn cảnh các tổ hợp S-300 và S-400 của Nga xuất hiện tại Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa Patriot ở Iraq, sự xuất hiện của vũ khí trên ở quốc gia Trung Đông này được kỳ vọng sẽ tự động chặn đứng hợp đồng mua bán S-300 và S-400 giữa Nga và Iraq.

Tuy nhiên Baghdad được cho là đang cố gắng ngăn cản Washington gửi vũ khí phòng không của mình tới lãnh thổ Iraq, bởi vì điều này sẽ khiến cho họ phải phụ thuộc vào các hệ thống phòng thủ của Mỹ, điều mà Baghdad hoàn toàn không mong muốn.

"Để bảo vệ những người lính Mỹ ở Iraq, các hệ thống phòng không Patriot có khả năng sẽ được lắp đặt, báo cáo của bình luận viên trên trang Fox News có tham khảo từ ý kiến từ các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ".

Mỹ muốn Iraq lựa chọn tổ hợp phòng không Patriot thay vì đặt mua S-300/400 của Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Mỹ muốn Iraq lựa chọn tổ hợp phòng không Patriot thay vì đặt mua S-300/400 của Nga. Ảnh: RIA Novosti.

RIA Novosti dẫn nguồn tin của Mỹ cho biết, Quân đội Mỹ đã không cố gắng đánh chặn tên lửa của Iran trong cuộc tập kích xảy ra gần đây do thiếu hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

Các quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc giải thích rằng hỏa lực từ Iran được coi là "không thể xảy ra", vì vậy hệ thống phòng không Patriot không được triển khai tại một số căn cứ quân sự của họ trên đất Iraq.

Cần làm rõ rằng chính phủ Iraq tỏ ra quan tâm hơn đến việc mua sắm các hệ thống phòng không kiêm phòng thủ tên lửa của Nga, lý do là bởi vì điều này sẽ đảm bảo hoạt động độc lập đối với họ, nhất là khi có ý định lập vùng cấm bay với tiêm kích Mỹ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/patriot-my-se-hat-cang-s-400-va-s-300-nga-ra-khoi-iraq/20200125024947193