Patriot Hy Lạp giúp Saudi bảo vệ nhà máy dầu

Theo Drive, Lực lượng phòng thủ Hy Lạp chuẩn bị điều hệ thống đánh chặn Patriot đến Saudi Arabia giúp bảo vệ những cơ sở dầu khí của Riyadh.

Kế hoạch triển khai được Bộ Quốc phòng Hy Lạp xác nhận và cho biết, nước này sẽ triển khai một số khẩu đôi tên lửa phòng không Patriot theo một chương trình có sự tham gia của cả Mỹ, Anh và Pháp.

Phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Stelios Petsas cũng cho biết, nước này sẽ triển khai các tên lửa nói trên với chi phí do Saudi Arabia chi trả nhằm "bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt".

Hệ thống phòng thủ Patriot.

Hệ thống phòng thủ Patriot.

Tuy nhiên, người phát ngôn này không nêu số lượng hệ thống cũng như thời điểm thực hiện kế hoạch. Trước đó, ông Petsas cho biết khoảng 130 nhân sự sẽ được triển khai cùng với các tên lửa Patriot.

Quyết định triển khai Patriot của Hy Lạp góp phần tăng cường an ninh năng lượng, ổn định khu vực và thúc đẩy quan hệ với Saudi Arabia.

"Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa không gây mối đe dọa đối với những nước khác trong khu vực", vị phát ngôn viên này nhấn mạnh.

Thông báo về kế hoạch triển khai Patriot được đưa ra khi Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vừa thực hiện chuyến công du Trung Đông nhằm thảo luận với các chính phủ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) về đầu tư.

Ông Mitsotakis đã thăm thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 3/2 và thăm Abu Dhabi (UAE) ngày 4/2.

Ngay khi Hy Lạp công bố kế hoạch của mình, giới chuyên gia đã đặt nhiều câu hỏi về sự khác biệt giữa phiên bản Patriot của Athens và những hệ thống Patriot hiện đang được trang bị trong lực lượng phòng thủ Saudi Arabia.

Bởi chỉ có sự khác biệt về phiên bản và sức mạnh, Saudi mới cần đến sự giúp đỡ của những hệ thống vũ khí đến từ Hy Lạp.

Theo Drive, hiện tại phiên bản Patriot đang phục vụ trong quân đội Hy Lạp đều thuộc phiên bản mạnh nhất là Patriot PAC-3MSE trong khi đó tại Saudi chỉ là phiên bản PAC-3 tiêu chuẩn.

Ở phiên bản PAC-3MSE của Hy Lạp đã được cải thiện hiệu năng đánh chặn các mục tiêu đạn đạo và hành trình so với phiên bản PAC-3 tiêu chuẩn.

Phiên bản PAC-3MSE với nhiều cải tiến về đạn tên lửa. Đặc biệt là sử dụng thế hệ đạn tên lửa có tốc độ bay lớn và nguyên lý tấn công chạm đích Hit-to-Kill (dùng xuyên phá động năng để tiêu diệt mục tiêu).

"Đây là phương thức tấn công đạt hiệu quả cao đối với các mục tiêu nhỏ, có sơ tốc cao như tên lửa đạn đạo của đối phương", chuyên gia của Drive nói.

Ngoài ra, kết cấu động cơ đẩy nhiên liệu rắn hai tầng cho phép tăng gấp đôi tầm bắn hiệu dụng của đạn tên lửa đánh chặn. Đạn tên lửa đánh chặn mới cũng nhỏ gọn hơn cho phép tăng số lượng đạn tên lửa đánh chặn trang bị trên các bệ từ 4 lên 16 đạn.

"Việc nâng cấp sẽ giúp các hệ thống Patriot có khả năng bảo vệ được 360 độ, trong khi vẫn duy trì được khả năng cơ động, cũng như giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng xuống còn 50%", vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Gói nâng cấp này là một sản phẩm được cấp phép xuất khẩu do đó, bất kì nước nào yêu cầu cũng sẽ được chấp thuận với một mức giá hợp lí. Hy Lạp là một số ít khách hàng cùng với Mỹ đã sở hữu phiên bản đặc biệt này.

Hệ thống Patriot sử dụng được nhiều loại tên lửa dẫn đường như Standard, ASOJ/SOJC, PAC-2, PAC-2 GEM, GEM/C, GEM/T và PAC-3.

Phiên bản tiêu chuẩn của PAC-3 Patriot đã có phạm vi đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật tăng lên 40 km so với 20 km của PAC-2, trong khi phạm vi chống lại các máy bay chiến đấu khoảng 170km.

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/patriot-hy-lap-giup-saudi-bao-ve-nha-may-dau-3396554/