ParkCity Hanoi: 'Món quà' ý nghĩa dành cho đấng sinh thành

Giữa đô thị lớn đất chật người đông, bài toán nan giải mà nhiều gia đình đa thế hệ tại Hà Nội đang đau đầu là tìm được một không gian sống hiện đại, tiện ích, thân thiện với môi trường và đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của từng độ tuổi thành viên trong gia đình.

Khi nơi ở hiện tại đã quá ngột ngạt – Chuyện không của riêng ai

Gia đình chị Thùy Linh gồm vợ chồng chị và cậu con trai nhỏ hiện đang sống tại một căn hộ chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố Hà Nội. Đối với anh chị, thời gian đầu mọi thứ đều rất tuyệt vời và mới mẻ nếu so sánh với ngôi nhà cũ giữa phố cổ của anh chị trước khi chuyển đến đây. Thế nhưng, theo thời gian, rất nhiều bất cập dần xuất hiện…

“Ở đây thì cái gì cũng tốt và tiện cả,” chị Linh chia sẻ, “Nhưng điều làm mình cảm thấy không ổn nhất chính là việc quy hoạch quá thiếu diện tích dành cho cảnh quan, không gian chung, thành thử rất thiếu chỗ để trẻ con vui chơi ngoài trời hay cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Ban đầu, khi mật độ dân cư còn thấp thì còn đỡ, nhưng liên tục có nhiều dự án mới được triển khai lân cận thì hạ tầng tiện ích lại càng chật hẹp, thiếu an toàn”.

Nhưng điều làm vợ chồng chị Linh cảm thấy phiền lòng nhất chính là không gian sống ở đây không phù hợp với bố mẹ chị Linh. Dù đã nhiều lần ngỏ ý mời ông bà về sống chung để tiện chăm sóc, nhưng hai cụ chỉ ở lại chơi một, hai ngày rồi về. Mặc dù rất thương con cháu, nhưng với các cụ thì cảm giác bị bó hẹp trong bốn bức tường của căn hộ tuy cao cấp, hiện đại nhưng lại ngột ngạt, khiến ông bà cảm thấy không thoải mái. Ông bà đã quen ở nhà cũ, nơi có hồ nhỏ gần nhà để thong thả thư giãn, tập thể dục sáng tối và đặc biệt là có những người bạn láng giềng đồng niên “tối lửa tắt đèn có nhau”.

“Các cụ đã lớn tuổi, để ông bà ở một mình như vậy mình không hề yên tâm chút nào. Vợ chồng mình và thậm chí cả con trai đã nhiều lần thuyết phục ông bà đổi ý mà không được. Mãi sau nghe thằng bé kể lại thì mới biết, hóa ra ông bà không muốn về đây là bởi vì sợ cô đơn. Ở chỗ cũ còn có bạn bè, nếu về đây thì cũng chỉ ở trong nhà thôi chứ chẳng đi đâu được, cũng không có chỗ tập thể dục. Mà con cháu cũng bận rộn suốt, về nhà lại đóng cửa ở riết trong phòng, Thế nên chị nhận ra nơi này đã chẳng còn phù hợp với gia đình chị nữa rồi…” Chị tâm sự.

Giải pháp hoàn hảo cho gia đình đa thế hệ

Có rất nhiều lý do cản trở việc người lớn tuổi chuyển đến sống cùng con cháu tại các khu đô thị lớn, trong đó phần lớn sẽ giống như những lý do của bố mẹ chị Linh, đó chính là nỗi sợ cô đơn trong chính nhà mình, không có láng giềng và không có không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên để cải thiện sức khỏe, an ổn tâm hồn. Bài toán hóc búa này đã mở ra vấn đề về nhu cầu tìm kiếm nơi an cư phù hợp hơn cho những đại gia đình hiện đại có nhiều thế hệ cùng chung sống.

 Công viên dạng tuyến kết nối cộng đồng

Công viên dạng tuyến kết nối cộng đồng

Khác với nhiều khu đô thị chỉ tập trung phát triển những tiện ích hướng đến phục vụ người trẻ tuổi mà sao nhãng nhóm khách hàng quan trọng là người già và trẻ nhỏ, ParkCity Hanoi lại hướng tới kiến tạo một không gian sống bền vững với cộng đồng hiện đại, thân thiết, cảnh quan xanh, khoáng đạt và tiện ích đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của từng độ tuổi cư dân.

Tại hai tiểu khu mà cư dân đang sinh sống là Nadyne Gardens, Evelyne Gardens và sắp tới là The Mansions, chủ đầu tư đã dành diện tích cực lớn cho không gian cảnh quan xanh mát với vườn cây, thảm cỏ, những con đường uốn lượn, công viên dạng tuyến trải dài khắp dự án và ôm trọn từng căn nhà. Lối kiến trúc mở tạo một lối đi chung giữa các căn hộ, tạo sự kết nối dễ dàng giữa cư dân với nhau, kiến tạo nên một cộng đồng thân thiết với tình làng nghĩa xóm truyền thống.

Hình ảnh những ông bà ngồi chuyện trò với nhau trong lối đi xanh mát sau vườn nhà, cùng đi dạo, tập thể dục tại khu tiện ích The ParkCity Club Hanoi khi con cháu đi làm đi học,… tưởng chừng như không thể tìm được trong cuộc sống đô thị hiện đại, lại trở thành một điều quá đỗi đời thường tại ParkCity Hanoi.

Ông, bà có thể tận hưởng không gian xanh trong lành và tập luyện trên đại lộ ParkCity

Không chỉ quan tâm kiến tạo nên không gian, tiện ích khuyến khích cộng đồng phát triển mà ParkCity Hanoi còn chú trọng tới sự gắn kế của từng thành viên trong gia đình mỗi căn biệt thự.

Trong phân khu đắt giá nhất, The Mansions thu hút sự quan tâm mạnh mẽ bởi lối kiến trúc thông tầng tạo không gian khoáng đạt, thu trọn ánh sáng tự nhiên cho từng căn nhà. Mỗi căn hộ đều có không gian chung cho các thành viên trong gia đình cùng đọc sách, xem tivi, chuyện trò chia sẻ hay tiếp đón bạn bè tới thăm. Đặc biệt, đề phù hợp hơn với người lớn tuổi, trong gia đình đa thế hệ, The Mansions trang bị thang máy riêng biệt trong từng căn nhà xây 4 tầng.

ParkCity Hanoi – Quyết định sáng suốt dành tặng đấng sinh thành

Đối với chị Linh và nhiều người khác, khi đã có tổ ấm của riêng mình và thành đạt thì niềm mong mỏi lớn nhất của chị chính là tìm được một ngôi nhà tuyệt vời với những tiện ích vượt trội để mang đến cho cha mẹ mình một cuộc sống toàn diện.

Đó phải là tổ ấm thực sự, nơi mà vợ chồng chị trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, được nhìn ngắm con mình trưởng thành mỗi ngày và trông thấy bố mẹ mạnh khỏe, bình an, vui vầy bên con cháu. Những niềm hạnh phúc giản đơn đó chính là nguồn năng lượng mới mỗi ngày họ cần nạp lại để mỗi ngày lại tràn đẩy cảm hứng cho công việc, cho cuộc sống, cho chuỗi ngày tận hưởng những giá trị sống hạnh phúc và an nhiên.

Không gian thông tầng của căn nhà mang đến sự kết nối linh hoạt cho cả gia đình

Dự án đang được phân phối qua các đại lý:

Newday Land, Cland, HBhomes, An Phú Đức

Website: www.parkcityhanoi.com.vn

Quỳnh Chi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/parkcity-hanoi-mon-qua-y-nghia-danh-cho-dang-sinh-thanh-d443448.html