Park Yoochun (JYJ) khóc lóc hối hận, tòa xem xét mức án 1 năm 6 tháng tù giam

Tòa án nhân dân Hàn Quốc đang xem xét vụ việc ma túy cho liên quan đến Park Yoo Chun trong biên tòa đầu tiên, phía công tố yêu cầu bản án 1 năm 6 tháng tù giam.

Vào khoảng 2h chiều (KST) ngày 14/06, phiên tòa đầu tiên xử vụ nam ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoochun (JYJ) vi phạm Đạo luật kiểm soát sử dụng ma túy đã được diễn ra tại Toàn án nhân dân quận Suwon. Theo đó, phía công tố viên đã yêu cầu mức phạt lên đến 1 năm 6 tháng tù giam và phạt 1,4 triệu won (hơn 27 triệu đồng). Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu lệnh quản chế và cai nghiện cho nam ngôi sao nếu được hưởng án treo.

Park Yoochun rơi nước mắt: “Sau khi bị bắt, tôi thực sự dằn vặt bản thân khi để nhiều người tin tưởng vào tôi phải thất vọng. Chỉ vì những sai lầm tôi đã gây ra để rồi phải nhìn thấy cảnh tượng gia đình, bạn bè đến thăm kèm theo những giọt nước mắt của họ. Tôi đã gây ra một tội lỗi lớn”.

Nam diễn viên tiếp tục: “Tôi thừa nhận tội lỗi của mình và xin lỗi những người chấp nhận tội ác của tôi thay vì chửi bớt và ghét bỏ. Tôi đã ở trong tù và cảm thấy tầm quan trọng của sự tự do.Tôi sẽ sống để bản thân không mất đi sự tự do mà bất cứ ai cũng có thể tận hưởng trong tương lai”.

Trong khi đó, Park Yoochun liên tục rơi nước mắt nói: “Tôi rất xấu hổ với bản thân mình, tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho nhiều người“. Luật sư chia sẻ: “Bị cáo thừa nhận và phản ánh tất cả các cáo buộc về mình. Cậu ấy không thể tha thứ cho bản thân, và vô cùng xấu hổ”.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/park-yoochun-jyj-khoc-hoi-han-toa-xem-xet-muc-an-1-nam-6-thang-tu-5407667.html