Park Hang-seo: 'Việt Nam không ngại Hàn Quốc, sẽ đấu hết mình để thắng Nhật Bản'

Sau hai chiến thắng vừa qua trước Pakistan và Nepal, thầy trò Park Hang-seo đã chính thức đoạt vé vào vòng knock-out ASIAD 2018. Cuộc đụng độ với tuyển Olympic Nhật Bản ở lượt đấu cuối cùng chỉ để phân đinh ngôi đầu bảng đấu

Ngày hôm qua, sau khi Olympic Malaysia bất ngờ đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-1 đã khiến cho cục diện vòng đấu cuối cùng của các bảng đấu đã trở nên phức tạp với những toan tính của các nhà cầm quân cho các cuộc đụng độ ở vòng sau.

Với việc đã có 6 điểm qua hai trận đấu, Olympic Việt Nam dã cầm chắc chiếc vé vào vòng 16 ASIAD 18. Cuộc đụng độ với Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng D chỉ mang tính chất xác định đội nào sẽ nhất bảng đấu.

Cuộc tranh tài giữa Việt Nam và Nhật Bản được nhận định rằng sẽ là màn đấu trí và thể hiện sự toan tính của hai nhà cầm quân Park Hang-seo và Moriyasu Hajime.

Thế nhưng trong cuộc nói chuyện ngắn với truyền thông trong nước, nhà cầm quân người Hàn đã khẳng định rằng ông đánh giá rất cao các đối thủ Nhật Bản dù rằng đội bóng này có tuổi đời trẻ hơn các học trò của mình.

“Nhật Bản là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Dù rằng đây chỉ là các tuyển thủ U.21.

Trong 20 cầu thủ này, có 15 người đang thi đấu chuyên nghiệp còn lại 5 cầu thủ khác đang chơi cho các đội bóng của trường đại học.

Nói về việc đội bóng quê hương bất ngờ bị người Malaysia đánh bại, nhà cầm quân người Hàn cho biết:

“Hàn quốc là nơi đất mẹ của tôi. Thế nhưng đội bóng này đang có một HLV riêng. Còn tôi, hiện tại đang là HLV trưởng tuyển Olympic Việt Nam.

Thế nên, tôi sẽ phải lo lắng và quan tâm đến những kết quả liên quan đến đội bóng của mình đang dẫn dắt nhiều hơn”, ông Park cho biết.

Để trả lời câu hỏi có hay không sự toan tính cho trận đấu cuối cùng trước Nhật Bản, hai đội bóng sẽ “tranh thua” để né đối thủ Olympic Hàn Quốc với sự phục vụ của tiền vệ Tottenham, Son Heung-min. HLV trưởng tuyển Olympic VN cho biết:

“Tôi chưa từng chia sẻ với ai về việc có ý định tránh các cầu thủ Hàn Quốc ở vòng trong. Tôi vẫn luôn coi mọi trận đấu của Olympic Việt Nam có tính chất quan trọng như một trận chung kết.

Tôi không hiểu vì sao Olympic Hàn Quốc lại thất bại trước Olympic Malaysia. Nhiều chuyên gia đã phân tích, nhưng có lẽ họ thua vì sai sót chiến thuật. Đó là bóng đá, bạn sẽ trả giá đắt nếu chủ quan.

Thế nhưng ở một mặt khác, ta có thể nghĩ rằng trong bóng đá, không thể có tính bắt cầu nhưng Malaysia có thể đánh bại Olympic Hàn Quốc thì tại sao Việt Nam lại lo lắng về cuộc đối đầu với đội bóng này nếu tình thế bắt buộc?”, ông Park cho biết.

Sau 2 trận vòng bảng, Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản bằng nhau ở điểm số và chỉ số phụ. Trong trường hợp hai đội bóng này cầm hòa nhau sau 90 phút thi đấu thì theo điều lệ giải, cả hai sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Nói vế vấn đề này, chiến lược gia người Hàn cho biết:

“Thật khó để nói trước kết quả của một trận cầu sắp diễn ra. Thế nhưng ở vị trí đứng đầu một đội bóng, chúng tôi đã có những suy đoán rằng hai đội sẽ phải định đoạt thắng bại bằng loạt sút luân lưu và các cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng”, HLV Park Hang-seo kết luận.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/park-hang-seo-viet-nam-khong-ngai-han-quoc-se-dau-het-minh-de-thang-nhat-ban-94865.html