Park Hang-seo là ác mộng của các đồng nghiệp

Trong cùng ngày LĐBĐ Việt Nam thông báo ký hợp đồng mới với chiến lược gia người Hàn Quốc, HLV của Indonesia – Simon McMenemy bị sa thải.

HLV Park Hang-seo và LĐBĐ Việt Nam sẽ họp báo vào ngày 7/11 để thông báo hợp đồng mới.

McMenemy là cái tên thứ ba bị mất việc sau khi thua Park Hang-seo. Ông được LĐBĐ xứ vạn đảo cho tại vị tới hết lượt trận tháng 11 của vòng loại World Cup 2022, trước khi trở về Scotland. Trong quãng thời gian nghỉ 4 tháng, Indonesia sẽ tìm người thay thế.

Trước McMenemy, Sirisak Yodyardthai và Guus Hiddink đã nếm mùi đau khổ vì thua Park Hang-seo. HLV Sirisak được chỉ định làm HLV tạm quyền của Thái Lan dự King’s Cup. Ông rất quyết tâm đánh bại Việt Nam nhằm lên dây cót tinh thần cho “Voi chiến” trước thềm vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, Thái Lan thua 0-1, còn Sirisak chịu sức ép khủng khiếp từ dư luận và phải rời nhiệm sở ngay sau đó.

Trường hợp của Hiddink gần tương tự. Nhà cầm quân từng đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích là bê trễ công việc. Trận thua U22 Việt Nam 0-2 hồi đầu tháng 9/2019 như giọt nước làm tràn ly. LĐBĐ nước này lập tức chỉ định ban huấn luyện mới hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2020, trong đó không có tên Hiddink. Ông thầy người Hà Lan bị chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng, sau buổi nói chuyện với lãnh đạo bóng đá Trung Quốc.

Ngoài 3 cái tên mất việc vì trực tiếp để thua HLV Park, nhiều HLV khác cũng chịu kết cục tương tự từ dư âm những trận gặp Việt Nam. HLV Myanmar - Antoine Hey là ví dụ. Chiến lược gia người Đức được Myanmar kỳ vọng rất lớn nhưng sau khi bị loại từ vòng bảng ở AFF Cup 2018, Hey phải khăn gói rời xứ chùa tháp.

Khi LĐBĐ Việt Nam và ông Park tìm được tiếng nói chung trong hợp đồng mới, cụ thể là kéo dài 2 năm, kèm điều khoản tự động gia hạn 1 năm, nhiều đối thủ trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á đón nhận với thái độ e dè. Với lịch sử nhiều lần cho đồng nghiệp “nếm mùi đau khổ” cộng với cái duyên với bóng đá Việt Nam, ông Park luôn biết cách làm khó đối thủ, dù đó có là nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Iraq hay khắc tinh trong quá khứ với Việt Nam như Thái Lan, Indonesia.

Ký mới hợp đồng với HLV Park là thành công của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hai năm qua, thành công của chúng ta hầu như chỉ trông vào tài xoay chuyển của nhà cầm quân 61 tuổi. Và khi mà mọi kết quả đang ở độ chin thu hoạch như bây giờ, có ông Park sát cánh cho tới AFF Cup 2022 là lời đảm bảo để Việt Nam tạo ra vài thế hệ cầu thủ tài năng nữa cho đội tuyển.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/park-hang-seo-la-ac-mong-cua-cac-dong-nghiep-post252590.html