Park Bo Gum gây tranh cãi lớn khi công khai quảng bá cho giáo phái của mình

Rất nhiều fan đã bày tỏ niềm thất vọng và lo lắng cho tương lai cùng sự nghiệp của nam diễn viên nổi tiếng này.

Gần đây, Park Bo Gum đã gây nên một làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng khi anh đăng hình quảng bá cho nhà thờ của mình trên tài khoản mạng xã hội cá nhân vào ngày 25/9 vừa qua.

Park Bo Gum đăng hình ảnh một phần của nhà thờ kèm dòng chú thích bằng tiếng Anh: "Cầu nguyện cho hòa bình của quốc gia và đất nước", kèm hastag #PrayForKorea.

Đa số người hâm mộ bình luận dưới bài đăng cho hay nhà thờ mà Park Bo Gum đề cập khác với những nhà thờ thông thường và mục sư sáng lập ở đó đã từng truyền đạo thông qua tài khoản Twitter chính thức. Thêm vào đó, một người đại diện của Giáo hội Thiên Chúa giáo Hàn Quốc từng tuyên bố nhà thờ này đang tuyên truyền dị giáo.

"Park Bo Gum thực sự là thành viên của một tôn giáo giả hiệu nổi tiếng đấy", "Tôn giáo của cậu ấy khá là kì quặc đó ... họ nghĩ rằng người ta bị bệnh vì họ bị ma ám và bất cứ ai đau ốm nên đi cầu nguyện thay vì đến bệnh viện", "Nhà thờ đó từng bị điều tra bởi một trong những chương trình điều tra nổi tiếng nhất của Hàn Quốc đấy" - Một số bình luận từ cư dân mạng.

Tôn giáo mà nam diễn viên tham gia không phải là một tôn giáo chính thống và bị nghi ngờ là dị giáo. Cư dân mạng bày tỏ niềm lo lắng cho Park Bo Gum khi việc này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của anh.

"Bo Gum à, là người của công chúng, bạn không thể hành động như thế này", "Vấn đề lớn nhất với các tín đồ tôn giáo là họ không nhận ra rằng họ là một phần của giáo phái. Park Bogum được tự do tin vào những gì mình muốn nhưng không nên quảng bá nó trên tài khoản chính thức của mình".

"Bo Gum à, là người của công chúng, bạn không thể hành động như thế này", "Vấn đề lớn nhất với các tín đồ tôn giáo là họ không nhận ra rằng họ là một phần của giáo phái. Park Bogum được tự do tin vào những gì mình muốn nhưng không nên quảng bá nó trên tài khoản chính thức của mình".

"Vâng, anh ấy đã được sinh ra trong tôn giáo này và tên của anh ấy đã được đặt bởi một mục sư giả để xua đuổi ma quỷ hay gì đó. Anh ấy thà sớm từ bỏ sự nghiệp hơn là bỏ đức tin của mình. Tôi nghi ngờ rằng Bo Gum chẳng quan tâm đến thứ gì nữa bởi anh ấy đã kiếm đủ tiền để sống trong suốt quãng đời còn lại rồi" - Một số cư dân mạng bình luận

Mặt khác, Park Bo Gum đã khẳng định rằng anh theo Thiên chúa giáo chính thống và cảm thấy khó chịu khi mọi người lại nghi ngờ và đặt điều như vậy.

Trong khi tranh cãi xung quanh vấn đề này đang nổ ra thì cư dân mạng còn phát hiện rằng tên của Park Bo Gum là do chính mục sư sáng lập của nhà thờ đặt. Nam diễn viên từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014: "Mục sư Lee đã đặt tên cho tôi, Bo Gum nghĩa là "Bảo kiếm". Không kể đến những vấn đề mang tính tôn giáo, tôi nhận ra rằng mình như được khai sáng ở đây."

Được biết, vị mục sư này là một người đầy tai tiếng và nhiều fan nghi ngờ Park Bo Gum tôn sùng ông chứ không phải tôn sùng tôn giáo mà đang tham gia.

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ News 1, nam diễn viên cũng cho hay mẫu người lí tưởng của anh là một cô gái tốt bụng, chu đáo và đặc biệt phải có cùng tôn giáo và môn đăng hậu đối. Cư dân mạng cũng cho rằng anh đã đặt điều kiện ngay từ đầu là cô gái đó cũng phải thuộc giáo phái này.

Ngay sau đó, nhiều fan đã bày tỏ niềm thất vọng và quay lưng với nam diễn viên khi phát hiện ra anh công khai quảng bá cho tôn giáo của mình và có những quy kết cho rằng Park Bo Gum là người "cuồng đạo" và có dính líu đến một mục sư tai tiếng ở Hàn Quốc.

Tom Cruise 'họa vô đơn chí' khi tiếp tục bị cô bạn thân tố là 'kẻ hiểm ác'

G. T

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/park-bo-gum-gay-tranh-cai-lon-khi-cong-khai-quang-ba-cho-giao-phai-cua-minh-34145.html