Paris Saint-Germain - Napoli: Tấn công đấu tấn công

Cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Napoli trong khuôn khổ bảng C Champions League 2018-2019 được dự đoán sẽ rất sôi động. Đây không chỉ là cuộc chạm trán giữa 2 câu lạc bộ có phong cách tấn công cống hiến đẹp mắt, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của bảng B, vốn được xem là bảng đấu tử thần.

Paris Saint-Germain vượt trội với bộ 3 tấn công đắt giá Neymar - Mbappe - Cavani.

Xét về mặt phong độ thi đấu, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đang có phong độ rất tốt trong giai đoạn đầu mùa giải 2018-2019. Từ đầu mùa giải tới nay, Paris Saint-Germain đang toàn thắng ở Ligue 1 với 30 điểm tuyệt đối sau 10 vòng đấu, thắng 11 trên 12 trận đấu trên các mặt trận, đồng thời cũng đang có mạch 6 trận thắng liên tiếp. Ở Ligue 1, Paris Saint-Germain cũng đang có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp khi ghi tới 37 bàn thắng sau 10 vòng đấu (trung bình gần 4 bànrận), trong đó bộ 3 tiền đạo Neymar - Mbappe - Cavani đã có tới 22 bàn thắng. Trận thua duy nhất của Paris Saint-Germain cho tới thời điểm hiện tại, là trận thua câu lạc bộ Liverpool với tỷ số 2-3 tại vòng bảng Champions League.

Trong khi đó, phong độ thi đấu của Napoli tuy không tệ, nhưng không thể ấn tượng bằng Paris Saint-Germain được. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A với 21 điểm sau 9 vòng đấu, có 7 trận thắng và 2 trận thua, ghi 18 bàn thủng lưới 8 bàn. Trong 11 trận đấu trên các mặt trận cho đến thời điểm hiện tại, Napoli đã có 2 trận thua 1 trận hòa và 8 trận thắng. Tại bảng C Champions League, Napoli đang tạm xếp đầu bảng với 1 trận thắng và 1 trận hòa, họ lại đang có chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp. Rõ ràng tuy không có được chuỗi thắng ấn tượng như Paris Saint-Germain, nhưng Napoli cũng đang có phong độ không mấy kém cạnh.

Nhưng xét về mặt lực lượng, rõ ràng những gì trong tay Carlo Ancelotti không thể nào so sánh được với những gì mà Thomas Tuchel có trong tay. Không nói cái gì khác, chỉ xét riêng bộ 3 tấn công của Paris Saint-Germain là Neymar - Mbappe - Cavani, thì giá trị đã có thể vượt xa cả một đội hình của rất nhiều câu lạc bộ. Với một đội hình đồng đều, có rất nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến, sức mạnh của Paris Saint-Germain là không có gì để bàn cãi. Không chỉ là bộ 3 tấn công, những cái tên khác như: Angel Di Maria, Marco Verratti, Adrien Rabiot… cũng đều đủ khả năng xoay chuyển cục điện của trận đấu. Vấn đề của Paris Saint-Germain vẫn luôn là sự kết dính giữa các ngôi sao, cũng như cách phát huy ra được sức mạnh của họ, chứ không phải là việc thiếu hụt tài năng.

Về phía Napoli lại là một chiều hướng ngược lại hoàn toàn. Không thể so sánh với gã nhà giàu Paris Saint-Germain, việc giữ chân cũng như “chảy máu” tài năng vẫn luôn là vấn đề khiến cho các ông chủ cũng như huấn luyện viên của Napoli đau đầu. Với túi tiền eo hẹp, Napoli không thể giữ chân được quá nhiều ngôi sao cũng như cầu thủ chủ chốt. Do đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải cố gắng xoay xở với một số ngôi sao ít ỏi của câu lạc bộ như: Marek Hamsik, Lorenzo Insigne, Jose Callejon, Dries Mertens… Nên việc thiếu chiều sâu trong đội hình, thiếu những sự thay thế tương xứng luôn là “căn bệnh trầm kha” của Napoli trong những cuộc đua đường dài.

Xét về lối chơi, cả 2 câu lạc bộ đều có phong cách thi đấu tấn công cống hiến tương tự nhau. Đối với Napoli thì đó là lối chơi thiên về pressing kiểm soát bóng, tạo sức ép lên hàng phòng ngự của đối phương ngay từ phần sân của đối phương, và nhiệm vụ ghi bàn phụ thuộc rất lớn vào phong độ của Lorenzo Insigne. Còn đối với Paris Saint-Germain thì với một đội hình có nhiều ngôi sao, họ sẽ có nhiều phương án tấn công hơn hẳn. Có thể là những bài đánh biên với tốc độ của Neymar và Mbappe, hoặc những pha đột phá dựa trên kỹ thuật cực tốt của Neymar, hoặc những quả căng ngang để Cavani càn lướt vào đánh đầu hoặc đệm bóng… Có thể dự đoán đây sẽ là cuộc đấu giữa tấn công và kiểm soát bóng, và cán cân có vẻ đang nghiêng về phía một Paris Saint-Germain mạnh mẽ hơn, bởi 3 lần gặp nhau gần đây nhất Paris Saint-Germain đang chiếm ưu thế với 2 thắng 1 hòa.

Thông tin về tình hình nhân sự: Phía Paris Saint-Germain có Layvin Kurzawa, Dani Alves và Colin Dagba vắng mặt vì chấn thương; khả năng ra sân của Jese Rodriguez còn bỏ ngỏ. Napoli thì Vlad Chiriches chấn thương; khả năng ra sân của Lorenzo Insigne, Amin Younes, Alex Meret, Faouzi Ghoulam và Simone Verdi đều bỏ ngỏ.

Dự đoán đây sẽ là chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201810/champions-league-2018-2019-paris-saint-germain-napoli-tan-cong-dau-tan-cong-8094154/