Paris Saint-Germain: 50 năm và giấc mộng vô địch

CLB Paris Saint-Germain (PSG) sinh nhật lần thứ 50 đúng vào mùa Thu (12/08/2020) và được mệnh danh là đội bóng của thành Paris. Họ đã có nhiều danh hiệu trong nước nhưng chưa một lần có được danh hiệu vô địch Champions Ligue.

Các cầu thủ PSG đang hào hứng chờ đón trận chung kết đêm nay.

Các cầu thủ PSG đang hào hứng chờ đón trận chung kết đêm nay.

Ở Âu Châu, nhất là với đấu trường danh giá Champions Ligue, PSG là cái bóng mờ nhạt. 50 năm ra đời, nhưng đội bóng lại rơi vào nhiều giai đoạn khủng hoảng, thậm chí xuống chơi ở giải hạng 2 vào năm 2008.

Và cứ vậy, họ vẫn bên lề của giải đấu này, chỉ từ khi ông chủ người của QSI - Quỹ đầu tư quốc gia của vương quốc dầu mỏ thừa tiền Qatar, mua lại câu lạc bộ của thành Paris. Và một cuộc lột xác cho PSG bắt đầu, trước tiên là bằng rất nhiều tiền.

Hàng trăm triệu euro được ông chủ mới Qatar bơm vào để kéo về các ngôi sao bóng đá thế giới : Javier Pastor, Thiago Silva, David Berkham, Dani Alves, Neymar, Kylian Mpabé, Gianluigi Buffon…. đã tạo cho PSG một tầm mới. Chưa có được thành tích quốc tế nào, nhưng PSG đã thành công tài chính.

Sau một thập kỷ với tiền đầu tư của các ông chủ dầu mỏ, thu nhập của câu lạc bộ Paris đã nhân lên 6 lần (đạt 637 triệu năm 2019) và số lượng fan trên thế giới đã đạt con số 90 triệu.

PSG giờ thống trị các giải đấu trong nước, với dàn sao chuyển nhượng trên thị trường quốc tế hơn hẳn vào đối thủ trong đêm chung kết đêm nay.

PSG phải chi ra 365 triệu euro chỉ để sở hữu bộ đôi sát thủ Neymar (từ Barca) và Kylian Mbappe (từ Monaco). Trong khi đó, cầu thủ đắt giá nhất Bayern Munich từng mua tính từ thời điểm mùa 2011/12, khi giới chủ Qatar chính thức sở hữu PSG, là Lucas Hernandez với giá 80 triệu euro từ Atletico Madrid. Người đứng thứ hai là Corentin Tolisso chỉ có giá hơn 41 triệu euro từ Lyon.

Tính tổng cộng, chủ sở hữu PSG đã bỏ ra 1,254 tỷ euro để tân trang đội hình cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong khi đó, con số này bên phía Bayern xấp xỉ một nửa với 668,2 triệu euro.

Với người Đức, tính thực dụng luôn đặt lên hàng đầu và thành tích của họ thì chúng ta đã biết. Từ mùa bóng 2011/12 tới thời điểm này, Bayern đã mang về 1 chiếc cúp Champions League, 1 Siêu cúp và 1 FIFA Club World Cup trong khi PSG chưa có được danh hiệu đó.

PSG với 50 năm trưởng thành, với nhiều bất bênh và không thể so sánh với những ông lớn như Barcelona, Real Madrid, Junventus, Inter Milan, Liverpool…nên giới chuyên môn cho rằng PSG là “CLB giàu xổi”.

Nhưng nói thế thì bất công với PSG vì tất cả những tên tuổi lớn ở Âu Châu đều có những ông trùm đứng phía sau để bơm tiền trước mỗi mùa giải, nên PSG không phải là ngoại lệ.

10 năm dưới triều đại của ông chủ dầu mỏ nhiều tiền đến từ Qatar, PSG đã trở thành một thế lực mới tại Champions League. Họ không còn là kẻ bền lề cuộc chơi tầm cỡ này mà họ đang tràn đầy tin tưởng bước vào trận chung kết với Bayern tại thủ đô Lisbon Bồ Đào Nha.

Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, trận chung kết sẽ đá không có khán giả vì đại dịch Covid-19. Đó là điều đặc biệt ghi nhớ của lịch sử bóng đá thế giới và điều đặc biệt hơn khi PSG sẽ đánh bại gã khổng lồ Bayern để lần đầu tiền chạm vào chiếc cup danh giá của Châu Âu.

Với thực lực bây giờ, cộng với “thiên thời, địa lợi”, tin tưởng PSG sẽ bước lên bục vinh quang.

Trận chung kết Champions League giữa PSG và Bayern Munich tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) vào lúc 02h00 ngày 24/8.

Các cầu thủ PSG với chiếc áo mang dòng chữ "Chúng tôi là Paris"

"Đây chính xác là lý do tại sao tôi đến đây", Mbappe nói với các phóng viên hôm thứ Bảy. "Tôi luôn nói rằng tôi muốn làm nên lịch sử cho đất nước của mình. Đây là một cơ hội. Khi tôi đến năm 2017, chúng tôi đã trải qua một số thất vọng. Hôm nay, chúng tôi đã vào chung kết và điều đó cho thấy chúng tôi đã không bỏ cuộc".

"Đó sẽ là một phần thưởng tuyệt vời nếu giành chiến thắng với một câu lạc bộ Pháp. Đó là nhiệm vụ của tôi khi tôi đến PSG. Chiến thắng sẽ thật không thể tin được, đó sẽ là một kỳ tích cho một đội bóng Pháp", Mbappe nói thêm.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/paris-saintgermain-50-nam-va-giac-mong-vo-dich-538310.html