Paris Hilton lên tiếng về chiếc áo bị chỉ trích 16 năm trước

Chiếc áo in dòng chữ 'Stop being poor' chỉ là sản phẩm được chỉnh sửa bằng công nghệ photoshop.

Theo NY Post, Paris Hilton vừa đăng đoạn video chia sẻ về hình ảnh bị chỉ trích năm xưa.

Vào năm 2005, người đẹp từng xuất hiện trong buổi trình diễn thời trang với bộ cánh trẻ trung phối áo tank top trắng và chân váy xếp ly hồng. Cụ thể, chiếc áo của Paris Hilton nhận nhiều luồng tranh cãi với câu khẩu hiệu "Stop being poor" (tạm dịch: Đừng nghèo nữa).

Nhiều người nhận định hình ảnh của cô thể hiện sự khinh thường, miệt thị đối với tầng lớp thấp trong xã hội.

 Dòng khẩu hiệu này thực tế bị chỉnh sửa bởi công nghệ photoshop. Ảnh: NY Post.

Dòng khẩu hiệu này thực tế bị chỉnh sửa bởi công nghệ photoshop. Ảnh: NY Post.

Sau 16 năm, cô chính thức lên tiếng về câu chuyện mặc trang phục có ý xúc phạm người khác và cho biết đó chỉ là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa ảnh.

"Tôi chưa bao giờ mặc chiếc áo đó. Nó đã được chỉnh sửa bởi photoshop. Mọi người đều nghĩ đó là sự thật nhưng hoàn toàn không phải vậy", Paris Hilton bày tỏ.

Sau đó, người đẹp nhấn mạnh rằng đừng quá tin tưởng vào những gì bạn đọc hàng ngày trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin từ kho lưu trữ của KnowYourMeme, bức ảnh đã bị chỉnh sửa với mục đích chê bai sự hư hỏng của hai chị em nhà Hilton. Bởi những năm 2000, Paris từng là gương mặt có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới mộ điệu trên toàn thế giới.

Thời gian gần đây, Paris Hilton thu hút sự chú ý khi được cầu hôn. Trong dịp trò chuyện cùng On Air with Ryan Seacrest, cô dâu tương lai khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Các chuyên gia trang sức nhận định chiếc nhẫn có giá khoảng 2 triệu USD. Thiết kế được vị hôn phu Carter Reum kết hợp với thợ kim hoàn Jean Dousset thiết kế.

Paris Hilton hạnh phúc bên doanh nhân Carter Reum. Ảnh: GQ.

Thuận Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/paris-hilton-len-tieng-ve-chiec-ao-bi-chi-trich-16-nam-truoc-post1211651.html