Paris hạn chế lưu thông xe buýt vì quá tải khách du lịch

Tình trạng bùng nổ khách du lịch những năm gần đây đã trở thành vấn đề đau đầu đối với nhà chức trách của nhiều quốc gia châu Âu.

Trải qua hơn một thập niên phát triển và quảng bá các thành phố lớn như một điểm đến tuyệt vời khi đặt chân tới châu Âu, nhiều thành phố như Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan) hay Venice (Italy) đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của tình trạng quá tải khách du lịch. Giờ đây, các thành phố này lại đang phải tìm cách để hạn chế lượng khách du lịch ngày càng đông.

Nhằm giải quyết những bất cập do quá tải du khách và thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện giao thôngthân thiện với môi trường, Paris đang khuyến khích du khách đi bộ, đạp xe hoặc lựa chọn phương tiện giao thông công cộng thay vì sử dụng xe buýt du lịch.

 Xe buýt du lịch tại thủ đô Paris. Ảnh: CNN.

Xe buýt du lịch tại thủ đô Paris. Ảnh: CNN.

Theo lời của Phó thị trưởng thành phố Paris-ông Gregoire, Paris đang nỗ lực hạn chế lưu lượng xe buýt du lịch, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến từ dòng xe buýt công cộng này.

Chính quyền thủ đô Paris đang xây dựng các quy định nhằm hạn chế lưu lượng xe buýt nói chung và sẽ thiết lập các khu vực đỗ xe bên ngoài thành phố dành cho xe buýt, nhằm tránh để loại xe này di chuyển vào trung tâm. Phó thị trưởng Gregoire tuyên bố: “Các loại xe buýt không còn được hoan nghênh ở trung tâm Paris”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Paris vẫn mở cửa chào đón du khách và luôn nỗ lực để cung cấp các dịch vụ công cộng cho khách du lịch. Ông thừa nhận xe buýt công cộng rất hữu ích cho các nhóm du khách đông, đặc biệt với những du khách lớn tuổi. Việc hạn chế dòng xe buýt du lịch cũng gây khó khăn cho các hướng dẫn viên du lịch tại đây. Tuy nhiên, theo lời Phó thị trưởng thành phố Paris: “Mọi người phải điều chỉnh công việc của họ cho phù hợp với nhu cầu của thành phố”.

Pháp dẫn đầu danh sách các nước có đông khách du lịch nhất, đạt 82,6 triệu lượt du khách năm 2018, trong khi thủ đô Paris là thành phố có đông du khách nhất thế giới.

Tại Amsterdam, văn phòng du lịch thành phố hiện đang cố gắng hướng khách du lịch đến các khu vực bên ngoài trung tâm, cũng như các địa điểm khác của Hà Lan. Đây là thành phố có chưa đầy 1 triệu cư dân nhưngmỗi năm lại chào đón tới hơn 19 triệu khách du lịch. Trong nỗ lực kiểm soát tình trạng bùng nổ du khách, Amsterdam đã quyết định ngừng quảng bá du lịch.

Trong khi đó, thành phố Venice bắt đầu áp dụng chiến dịch khuyến cáo du khách không tập trung quá đông đúc tại các điểm tham quan du lịch, sau sự cố tàu du lịch đâm vào bến cảng và một du thuyền khiến 5 người bị thương.

QUỐC TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/paris-han-che-luu-thong-xe-buyt-vi-qua-tai-khach-du-lich-581742