Papua New Guinea truy tìm 40 siêu xe Maserati chở lãnh đạo dự APEC

Cảnh sát Papua New Guinea đang tìm kiếm gần 300 chiếc xe nhập khẩu, gồm cả 40 chiếc xe siêu sang Maserati Quattroporte, dùng để chở các nhà lãnh đạo thế giới tới thủ đô nước này dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm ngoái, một quan chức cho biết hôm 12/2.

Chính phủ Papua New Guinea từng cam kết sẽ đấu giá hàng trăm chiếc ôtô trên sau hội nghị thượng đỉnh tháng 11 năm ngoái.

Cảnh sát trưởng Dennis Corcoran nói rằng còn 284 chiếc “vẫn chưa được trả lại”.

Ông nói thêm rằng có 9 chiếc ôtô bị đánh cắp và một số chiếc xe trả lại trong tình trạng “hư hỏng nặng”. Theo ông Corcoran, những chiếc xe còn lại hiện nằm rải rác ở các cơ quan chính phủ.

Đội xe siêu sang Maserati phục vụ APEC 2018

Đội xe siêu sang Maserati phục vụ APEC 2018

Theo Reuters, quốc đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương với dân số 7,3 triệu người,

chậm phát triển nhất trong diễn đàn APEC, đã phải gồng mình huy động hàng triệu đôla cho hai ngày Hội nghị APEC tại thủ đô Port Moresby nhằm quảng bá đất nước và thu hút đầu tư.

Khoảng 40% dân số Papua New Guinea sống dưới ngưỡng nghèo khó, chính phủ nước này đã bị chỉ trích nhập không dưới 40 chiếc xe hơi sang trọng của tập đoàn Ý Maserati với giá tối thiểu 100.000 USD một chiếc để đưa đón các lãnh đạo đến dự diễn đàn APEC. Tranh cãi dấy lên đến nỗi Thủ tướng O'Neill đã phải lên tiếng cải chính rằng toàn bộ tốn kém trong vụ mua bán xe hơi này do nước ngoài tài trợ.

Trung Quốc và Úc cho biết đã chuyển tiền viện trợ cho Papua New Guinea tổ chức sự kiện.

Th.Long

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/papua-new-guinea-truy-tim-40-sieu-xe-maserati-cho-lanh-dao-du-apec-527872.html