Pape Omar - Từ 'tội đồ' sân cỏ châu Âu đến ngôi sao V-League

Là cầu thủ duy nhất ở V-League từng ra sân tại UEFA Champions League, cùng với kỹ thuật vô cùng tốt của mình, Pape Omar Faye đang được coi là một chân sút không thể thiếu trên hàng công của CLB Hà Nội. Tuy nhiên, để có thể trở thành tiền đạo số một giữa CLB chất lượng như đội bóng thủ đô thì ngôi sao gốc Senegal đã từng phải trải qua quãng thời gian khá 'tăm tối' tại sân cỏ trời Âu.

 Pape Omar Faye là một cái tên không quá xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt, nhất là những ai yêu mến đội bóng Thủ đô. Tiền đạo người Senegal sinh năm 1987 này đang là một cái tên quan trọng đội hình của HLV Chu Đình Nghiêm

Pape Omar Faye là một cái tên không quá xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt, nhất là những ai yêu mến đội bóng Thủ đô. Tiền đạo người Senegal sinh năm 1987 này đang là một cái tên quan trọng đội hình của HLV Chu Đình Nghiêm

Ngay từ nhỏ, Pape Omar đã thể hiện tài năng của mình. Anh chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi và nhanh chóng thể hiện được khả năng tại những CLB hàng đầu đất nước như AS Sucriere de La Reunion hay Cotonsport Garoua

Sau đó 2 năm, cầu thủ này nhanh chóng được gia nhập vào CLB Thụy Sĩ Thun FC. Không hề bỡ ngỡ với trời Âu, trong 5 năm khoác áo tại CLB này, Omar hòa nhập nhanh với giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ, ghi 53 bàn sau 86 trận

Quãng thời gian đẹp nhất của anh không dừng lại ở đó, vào năm 2005, cầu thủ này được vào sân ít phút trong trận gặp Arsenal lừng danh ở vòng bảng Champions League 2005. Đây được coi là trận đấu đỉnh cao trong sự nghiệp của Pape Omar

Không được bao lâu sau đó thì CLB Thun bất ngờ sa sút và phải xuống hạng, dù vậy nhưng Pape Omar vẫn là một ngôi sao lớn tại sân cỏ châu Âu. Cũng chính anh là người đã vực CLB dậy sau quãng thời gian khó khăn đó

Lúc này, cầu thủ người Seneal chỉ mới 23 tuổi, theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá thì với tài năng của mình, Pape Omar vẫn có một tương lai đầy tươi sáng tại sân cỏ châu Âu

Từ đó tới năm 2009, sự nghiệp của Faye thăng hoa với khoảng 150 trận tại giải vô địch quốc gia Thụy Sỹ và các Cúp châu Âu

Tuy nhiên, sự nghiệp của chân sút tài năng này dường như bị dập tắt tại châu Âu khi anh dính vào một bê bối bán độ, dàn xếp tỷ số

Trận đấu vào ngày 26-4-2009 đã kết thúc với tỷ số 1-5 cho nghiêng về phía Yverdon. Cuộc điều tra sau này tiết lộ cả nhóm cầu thủ Thun FC đã nhận 15.000 euro, trong đó có Pape Omar

Với tội danh bán độ của mình, vào tháng 5-2010, Omar đã bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra án phạt cấm thi đấu vô thời hạn trên phạm vi toàn cầu

Sau biến cố ấy, tưởng chừng sự nghiệp của Pape khép lại thì cuộc đời đã rộng rãi trao cho Omar cơ hội thứ hai

Thông qua những nhà môi giới, Omar chuyển tới Việt Nam và chơi bóng tại sân cỏ V-League trong màu áo của Thanh Hóa

Bất chấp những lùm xùm trong quá khứ, 5 mùa giải dưới màu áo Thanh Hóa và CLB Hà Nội đã đủ chứng minh tài năng của Omar khi anh luôn đóng vai trò "gánh team"

Tại V-League 2019, Omar đã giành Vua phá lưới với 15 bàn thắng, ngang với Bruno Cantanhede của Viettel. Ở AFC Cup, anh có 8 bàn sau 14 trận

Là cầu thủ duy nhất ở V-League từng ra sân tại UEFA Champions League, không cần nhiều lời để chứng tỏ Pape Omar là một trong những ngoại binh đẳng cấp nhất lịch sử V-League

Với chiều cao lý tưởng 1m88, Pape Omar là một cái tên nguy hiểm trong vòng cấm với nhiều đội bóng tại V-League

Ngoài ra, cầu thủ này có hội tụ đầy đủ những kỹ năng mạnh nhất mà một tiền đạo cần sở hữu: Kỹ thuật, di chuyển chọn vị trí khôn ngoan và bản năng “sát thủ”

Ở tuổi 32, Omar đã được coi là một "lão tướng" tại V-League nhưng cầu thủ này vẫn đang là ngòi nổ nguy hiểm nhất của CLB Hà Nội

Những đóng góp của cầu thủ gốc Senegal đã được thể hiện rõ khi trở thành cây săn bàn chính cho Hà Nội FC ở V-League 2019 và là ngoại binh được hi vọng nhiều nhất sau khi Hoàng Vũ Samson sẽ đầu quân cho CLB Thanh Hóa vào V-League 2020

Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá, nếu như HLV Park Hang Seo thiếu đi một tiền đạo toàn diện có tốc độ, chiều cao, khả năng dứt điểm đa dạng cũng như khả năng tự xoay sở trong vòng cấm thì chính Pape Omar đã giúp Hà Nội FC có được điều này

Cầu thủ này chia sẻ: "Những trải nghiệm ở Champions League và UEFA Cup là điều tuyệt vời với tôi. Nhưng khi tôi tới Việt Nam, tôi muốn quên hết quá khứ đi. Vì tôi muốn dành sự quan tâm cho bóng đá Việt Nam"

Omar Faye cũng khẳng định chơi bóng ở VLeague không hề dễ dàng, tất cả đều phải cố gắng luyện tập cật lực mới có thể chiếm được suất đá chính còn không sẽ bị đào thải

Sông Hương (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-pape-omar-tu-toi-do-san-co-chau-au-den-ngoi-sao-vleague/850946.antd