Paolo Rossi và scandal cá cược khiến thế giới rùng mình

Paolo Rossi đóng một vai trò nhỏ trong scandal Totonero, nhưng rốt cuộc ông bị phạt rất nặng trước khi trở thành người hùng giúp ĐT Italia vô địch Espana 82.

Sau Diego Maradona, các tín đồ túc cầu giáo thế giới lại tiếp tục nhận thêm tin buồn khi huyền thoại một thời là Paolo Rossi cũng qua đời ở tuổi 64.

Huyền thoại Paolo Rossi sinh năm 1956, từng thi đấu cho các CLB lừnh danh ở Ý như Juventus và AC Milan, được xem là một trong những tiền đạo hay nhất mọi thời đại khi thi đấu rực sáng tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha đưa tuyển Ý đến ngôi vô địch.

 Paolo Rossi (cầm cúp) tỏa sáng đưa ĐT Italia tới chức vô địch World Cup 1982

Paolo Rossi (cầm cúp) tỏa sáng đưa ĐT Italia tới chức vô địch World Cup 1982

Bên cạnh những danh hiệu mà vạn cầu thủ phải mơ ước, huyền thoại bóng đá Ý Paolo Rossi cũng từng "dính vết nhơ" khi liên quan đến scandal Totonero một phi vụ bán độ kinh khủng tại bóng đá Ý.

Mùa giải 1979/80, Rossi khoác áo Perugia dưới dạng hợp đồng mượn từ CLB Vicenza. Đây cũng là thời gian tai họa ập xuống với cầu thủ khi đó chỉ mới 23 tuổi.

Một ngày sau bữa tối cùng các thành viên của Perugia, hậu vệ Mauro Martira thuyết phục Rossi đi gặp hai người. Ban đầu ngôi sao trẻ khi ấy chỉ nghĩ là NHM thông thường tới xin chữ ký, nên đã miễn cưỡng đồng ý.

Trước khi cùng ĐT Italia vô địch Espana 82, Paolo Rossi từng dính vào scandal bán độ.

Tuy nhiên, khi tới gặp Rossi mới biết rằng, Martira dẫn mình tới những tay cá độ bóng đá. Họ muốn rằng, trận cầu giữa Avellino và Perugia sẽ có tỷ số hòa. Khi đó, Rossi và các đồng đội sẽ không thiệt hại gì mà vẫn có tiền.

Sau khi gặp kẻ cá độ, Rossi và Martira truyền đạt thông điệp một "trận cầu có mùi" (cá độ bóng đá) tới những thành viên còn lại của Perugia. Nhưng không nhận được sự tán đồng của số đông. Do vậy, Rossi và đồng đội không đạt được thỏa thuận dàn xếp với nhóm cá độ.

Nhưng thật trớ trêu, rốt cuộc Avellino và Perugia đã chia điểm với tỷ số 2-2, mà trong đó Rossi lập cú đúp. Sự việc sẽ chẳng sao nếu như ngày 23/3/1980, ngay trước trận gặp Roma ở sân Olimpico, Rossi chứng kiến hai hậu vệ Martira và Zecchini bị cảnh sát ập đến dẫn giải. Toàn đội Perugia rúng động, không còn tâm trí để chơi bóng và thua đậm 0-4. Cho tới hết trận đó, Rossi mới nhận ra ông không thể vô can.

Cuối cùng, Rossi bị buộc tội dàn xếp tỷ số trong trận đấu mà ông đã nỗ lực ghi tới 2 bàn thắng. Theo án phạt ban đầu, ông bị treo giò 3 năm, nhưng thành tích bết bát của ĐT Italia ở VCK EURO 1980 đã khiến FIGC quyết định phải làm gì đó.

Lúc này, nhiều người nghĩ tới Rossi và án phạt của cầu thủ trẻ được rút ngắn từ 3 xuống còn 2 năm, nghĩa là ông có thể ra sân tại Espana 1982.

Trong thời gian bị treo giò, Rossi đã ký hợp đồng gia nhập Juventus. Rossi đã đá 3 trận (ghi 1 bàn) ở Serie A cuối mùa 1981/82, vừa kịp hồi phục thể lực để HLV Enzo Bearzot có thể điền tên ông vào danh sách ĐT Italia dự VCK World Cup 1982 và trên đất Tây Ban Nha, Rossi đã trở thành người hùng của đoàn quân màu áo thiên thanh.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/paolo-rossi-va-scandal-ca-cuoc-khien-the-gioi-rung-minh-1472703.html