Paolo Rossi, người hùng tuyển Italy ở World Cup 1982 qua đời

Theo thông tin từ người dẫn chương trình của RAI Sport, Vua phá lưới World Cup 1982 Paolo Rossi đã ra đi mãi mãi ở tuổi 64.

RAI (hãng truyền hình nhà nước Italy) vừa đưa tin, Paolo Rossi, người hùng tuyển Italy ở World Cup 1982 và chủ nhân Quả bóng Vàng châu Âu cùng năm, đã qua đời ở tuổi 64.

Enrico Varriale, người dẫn chương trình của RAI Sport thông báo tin gây sốc này cho NHM trong sáng ngày 10/12 trên Twitter và sau đó được Gazzetta dello Sport xác nhận. Trong những năm gần đây, Paolo Rossi vẫn đang làm việc tại RAI với tư cách một chuyên gia.

Thông tin người hùng tuyển Italy ở World Cup 1982 Paolo Rossi qua đời được nhiều hãng thông tấn xác nhận.

Thông tin người hùng tuyển Italy ở World Cup 1982 Paolo Rossi qua đời được nhiều hãng thông tấn xác nhận.

"Thật là một tin buồn khủng khiếp: Paolo Rossi đã rời bỏ chúng tôi. Thật khó để quên Pablito, người khiến tất cả chúng ta có một mùa hè năm 1982 khó quên. Những năm gần đây, ông cũng là một đồng nghiệp đáng quý và có năng lực chuyên môn cao trong công việc của RAI. Hãy yên nghỉ nhé, Paolo thân mến", Varriale viết.

Trong sự nghiệp của mình, huyền thoại này từng thi đấu cho Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan và Hellas Verona cho đến khi giải nghệ vào năm 1987. Ở cấp độ CLB, Rossi từng giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 1977-1978 với 24 bàn thắng.

Một số danh hiệu lớn của Paolo Rossi trong sự nghiệp CLB có thể kể đến như UEFA Cup Winners' Cup năm 1984, Siêu cúp UEFA mùa giải 1984-1985, Champions League trong màu áo Juventus năm 1985 cùng 2 chức vô địch Serie A năm 1982 và 1984.

Paolo Rossi trong màu áo Juventus.

Dấu son đáng nhớ nhất sự nghiệp Paolo Rossi đến tại World Cup 1982 cùng tuyển Italy. Trước giải đấu, Rossi chỉ thi đấu vỏn vẹn 3 trận trong 2 mùa giải liên tiếp vì dính vào vụ án dàn xếp tỷ số thời còn chơi cho Perugia.

Ở giai đoạn vòng bảng, Rossi không ghi được bàn thắng nào và khiến nhiều NHM nghi ngờ về quyết định của HLV Enzo Bearzot. Tuy nhiên, huyền thoại người Italy đập tan mọi dấu hỏi bằng màn tỏa sáng rực rỡ từ vòng tứ kết với cú hat-trick huyền thoại vào lưới Brazil, sau đó là cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Ba Lan. Ở trận chung kết trước "Cỗ xe tăng" Đức, Rossi cũng là người mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 giúp đội bóng áo thiên thanh lên ngôi lần thứ 3.

6 bàn thắng của Paolo Rossi tại World Cup 1982 giúp đội bóng áo thiên thanh lên ngôi lần thứ 3.

Những chiến tích này giúp ông giành được giải Chiếc giày vàng với tư cách Vua phá lưới tại World Cup 1982 và sau đó là Quả bóng vàng năm 1982 cho Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Tuấn Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/paolo-rossi-nguoi-hung-tuyen-italy-o-world-cup-1982-qua-doi-402020101292148172.htm