Pantsir-S1 Syria lập kỷ lục hiệu suất tác chiến... kém nhất trong lịch sử

Theo chuyên gia Viktor Murakhovsky thì tổ hợp Pantsir-S1 do quân đội Nga sử dụng chỉ đạt hiệu suất đánh chặn thành công có 19% trên chiến trường, nhưng con số này vẫn là rất cao khi đặt cạnh thành tích của binh lính Syria.

 Vào đêm 19/11, rạng sáng 20/11, các máy bay chiến đấu của không quân Israel (IAF) lại thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Syria.

Vào đêm 19/11, rạng sáng 20/11, các máy bay chiến đấu của không quân Israel (IAF) lại thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Syria.

Lực lượng phòng không Syria như mọi khi tuyên bố đã phản ứng kịp thời, "đánh chặn thành công hầu hết tên lửa Israel" nhưng cũng phải thừa nhận rằng đã có thiệt hại dưới mặt đất.

Trái ngược với tuyên bố của Syria, những bức ảnh vệ tinh được công ty tình báo tư nhân ImageSat International công bố sau đó đã cho thấy hiệu suất của phòng không Syria đạt được là rất kém.

Theo thông tin ban đầu, tiêm kích F-16 của IAF đã phóng đi 12 tên lửa hành trình không đối đất Delilah, nhưng tổ hợp Pantsir-S1 của Syria chỉ đánh chặn được 2 quả, đạt hiệu suất chưa tới 20%.

Nếu con số trên được xác thực thì thành tích và xác suất thành công của lực lượng phòng không Syria khi sử dụng Pantsir-S1 cũng tương đương với binh lính Nga.

Tuy nhiên mới đây truyền thông Israel đã cung cấp một thông tin đầy bất ngờ, theo đó hiệu suất tác chiến của tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 trong tay quân đội chính phủ Syria (SAA) thấp đến mức khó tin.

Theo thông tin do tờ Times of Israel đănh tải, máy bay chiến đấu F-16 của không quân nước này đã phóng tổng cộng 40 tên lửa hành trình Delilah và chỉ có 2 quả bị phòng không Syria đánh chặn.

Điều đó có nghĩa là hiệu quả của hệ thống phòng không Pantsir-S1 khi đánh chặn tên lửa hành trình Delilah chỉ đạt có 5%, đây chính là chỉ số "kém nhất của mọi thời đại".

Cần lưu ý rằng tên lửa hành trình không đối đất Delilah của Israel có tốc độ khá thấp chỉ Mach 0,8, nó còn không được áp dụng các công nghệ giúp lẩn tránh radar.

Hiệu suất tác chiến không như quảng cáo của tổ hợp Pantsir-S1 trong khi giá thành khá cao được cho là nguyên nhân chính khiến vũ khí này thất bại trước Hybrid Biho của Hàn Quốc trong cuộc đấu thầu tại Ấn Độ.

Bên cạnh đó, mới đây Nga còn phải tuyên bố họ đã cho ra đời bản nâng cấp Pantsir-S1M để khắc phục nhược điểm như không đánh chặn được máy bay không người lái bay thấp.

Hiệu suất tác chiến kém cỏi của tổ hợp Pantsir-S1 Syria còn được giải thích một phần là do Nga chỉ cung cấp cho họ bản xuất khẩu bị cắt giảm khá nhiều tính năng.

Ngoài ra cũng không thể phủ nhận việc binh lính Syria có kỹ năng và tinh thần chiến đấu không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu khi sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga và Syria vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông tin vừa mới được truyền thông Israel đăng tải.

Nhưng dù sao đi nữa, thất bại trong việc bảo vệ mục tiêu mặt đất hết lần này đến lần khác cũng khiến cho Pantsir-S1 bị nhiều khách hàng tương lai nhìn bằng con mắt nghi ngờ.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-pantsirs1-syria-lap-ky-luc-hieu-suat-tac-chien-kem-nhat-trong-lich-su/833980.antd