Pantsir-S1 báo thù thành công cho hệ thống Kub

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tuyên bố đã đánh chặn thành công máy bay tấn công không người lái (UCAV) của Thổ sau khi nó phá hủy hệ thống Kub.

Vụ bắn rơi diễn ra khi chiếc UCAV Bayraktar TB2 mang theo bom đang hỗ trợ Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) tấn công vào căn cứ không quân Al-Watiya.

Nhưng khi chưa kịp tiếp cận đủ gần để khai hỏa, máy bay này đã bị hệ thống Pantsir-S1 của phòng không LNA phát hiện và bắn rơi.

Mục tiêu của GNA bị Quân đội Quốc gia Libya tấn công.

Mục tiêu của GNA bị Quân đội Quốc gia Libya tấn công.

Được biết, đây là chiếc UCAV thứ 2 của Thổ bị LNA bắn rơi trong một ngày khi cố tấn công vào căn cứ chiến lược của Quân đội Quốc gia Libya gần Tripoli.

Điều đặc biệt, chiếc máy bay vừa bị bắn hạ được xác định chính là chiếc đã phá hủy hệ thống phòng không 2K12 Kub của LNA hôm 5/5.

Cùng với việc đáp trả các cuộc tán công của liên minh Thổ - GNA tại Al-Watiya, lực lượng LNA đã mở đợt tấn công lớn vào thành phố Misrata và Cổng Bograin (nằm gần thành phố cảng chiến lược Misrata).

Đây là một trong những thành trì chính của GNA khi nhiều dân quân chiến đấu ở Tripoli đều đến từ Misrata, và là cảng cung cấp hậu cần quan trọng cho các lực lượng này.

Cuộc tấn công của LNA khiến liên minh Thổ - GNA bị bất ngờ bởi lực lượng tinh nhuệ nhất đều đang được tập trung cho trận chiến nhằm vào Al-Watiya.

Việc Cổng Bograin gần như thất thủ khiến tuyến huyết mạch để GNA nhận vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ và thế lực ủng hộ từ bên ngoài trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Dù là bên chủ động tấn công nhưng đây rõ ràng là thiệt hại kép với GNA dù lực lượng này đang nhận được sự hậu thuẫn từ Ankara.

Ngay trước đó, Quân đội Quốc gia Libya tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn trên trục Tripoli, chiếm giữ một số địa điểm từ lực lượng của Chính phủ Hiệp định Quốc gia.

Theo Tướng Al-Mismari, các lực lượng của LNA đã chiếm được một số địa điểm ở phía Nam Tripoli và khu vực lớn hơn lân cận thủ đô, bao gồm cả vùng cao nguyên sau trận chiến khốc liệt với GNA.

Vùng cao nguyên được coi là một trong những địa điểm quan trọng gần trung tâm thủ đô và việc kiểm soát nó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vào Tripoli.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự xác nhận việc tiếp tục các hoạt động của LNA dọc theo một số trục ở khu vực phía Tây, bao gồm cả biên giới giáp Tunisia, tạo ra thế tấn công chiến lược trên khắp chiến trường dồn ép quân của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/pantsir-s1-bao-thu-thanh-cong-cho-he-thong-kub-3401765/